Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Đảng Dân chủ đồng hành khiển trách Chính phủ làm quan hệ liên Triều xấu đi

Tin tức2020-06-19
Đảng Dân chủ đồng hành khiển trách Chính phủ làm quan hệ liên Triều xấu đi

Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành ngày 18/6 đã công khai chỉ trích Chính phủ thiếu sót trong đối phó khiến quan hệ liên Triều xấu đi. 

Tại cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo, Ngoại trưởng Kang Kyung-hwa và Thứ trưởng Bộ Thống nhất Seo Ho, Đại diện tại Quốc hội đảng Dân chủ đồng hành Kim Tae-nyeon bày tỏ lấy làm tiếc khi các Bộ, ban ngành liên quan không thể giải quyết đúng đắn vấn đề rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên. Đảng này cho rằng cần kiểm điểm lại xem Chính phủ có đang hỗ trợ hiệu quả cho quyết tâm xây dựng hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Hàn Quốc của Tổng thống Moon Jae-in hay không.

Có thể nói, đảng cầm quyền đang có ý khiển trách các Bộ trưởng liên quan thiếu sót trong các biện pháp đối phó với vấn đề rải truyền đơn sang miền Bắc.

Đại diện Kim Tae-nyeon đặc biệt yêu cầu các Bộ trưởng nỗ lực, kiên trì, và có giải pháp sáng tạo để các thỏa thuận liên Triều vẫn tiến triển, dù gặp phải bất kỳ trở ngại hay khó khăn nào.

Trong cuộc họp kín ngay sau đó, nghị sĩ Ahn Gyu-baek, từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng tại Quốc hội, được cho là đã đề cập đến vai trò của nhóm làm việc Hàn-Mỹ. Đáp lại, Ngoại trưởng Kang khẳng định nhóm làm việc Hàn-Mỹ vẫn có mặt tích cực.

Cuộc họp được cho là đã thảo luận xúc tiến để Quốc hội phê chuẩn Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm, và không đề cập trực tiếp đến vấn đề thay đổi đội ngũ an ninh, ngoại giao.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất