Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Ý đồ của Bình Nhưỡng trong vụ đánh sập Văn phòng liên lạc chung liên Triều

Tin tức2020-06-19
Ý đồ của Bình Nhưỡng trong vụ đánh sập Văn phòng liên lạc chung liên Triều

Bắc Triều Tiên ngày 17/6 đã công khai những hình ảnh cho nổ tòa nhà Văn phòng liên lạc chung liên Triều, thể hiện thông điệp mạnh mẽ không chỉ với cộng đồng quốc tế mà với cả nội bộ nước này. 

Hầu hết các kênh thông tấn lớn trên thế giới đều đưa tin về vụ việc biểu tượng quan hệ liên Triều trong phút chốc biến thành đống đổ nát.

Trước đây, Bắc Triều Tiên cũng từng truyền đi thông điệp bằng các vụ nổ vào những thời điểm quan trọng như thế này. 
    
Cụ thể, tháng 6/2008, miền Bắc đã cho nổ tháp giải nhiệt (còn gọi là tháp làm lạnh) tại cơ sở hạt nhân Yongbyon để thuyết phục Mỹ và cộng đồng quốc tế rằng nước này sẽ thực sự từ bỏ hạt nhân.
 
Đến tháng 5/2018, nước này lại cho nổ đường hầm và trung tâm quan trắc tại bãi thử nghiệm hạt nhân ở xã Punggye, thể hiện quyết tâm thực hiện những nội dung của Tuyên bố Bàn Môn Điếm 27/4.
    
Nhiều ý kiến cho rằng Bình Nhưỡng tuyên bố cắt đứt mọi liên lạc với Seoul và đánh sập biểu tượng hòa giải quan hệ hai miền lần này là nhằm thu hút sự quan tâm của cả Hàn Quốc và Mỹ, hướng đến thay đổi cục diện đàm phán hiện nay.   
    
Đây cũng được cho là một thông điệp ngầm hướng đến người dân miền Bắc, trong bối cảnh các chế tài cấm vận quốc tế và đại dịch COVID-19 đang đẩy kinh tế nước này vào khó khăn, làm dấy lên nhiều bất mãn trong công chúng.
    
Vụ nổ được thực hiện chỉ bốn ngày sau khi Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong ra chỉ thị cũng là một điểm đáng chú ý, nhằm khẳng định và công khai vị thế của người phụ nữ này trong quan hệ với miền Nam.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất