Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Hàn Quốc kêu gọi Bắc Triều Tiên ngừng ngay kế hoạch rải truyền đơn qua biên giới

Tin tức2020-06-22
Hàn Quốc kêu gọi Bắc Triều Tiên ngừng ngay kế hoạch rải truyền đơn qua biên giới

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 22/6, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Yeo Sang-ki cho biết Chính phủ đã phong tỏa hoàn toàn hoạt động rải truyền đơn qua biên giới Bắc Triều Tiên, và kêu gọi miền Bắc ngừng ngay kế hoạch rải 1,2 triệu tờ truyền đơn qua biên giới miền Nam.

Ông Yeo cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét mọi động thái để yêu cầu Bắc Triều Tiên chịu trách nhiệm thỏa đáng liên quan đến vụ đánh sập Văn phòng liên lạc chung liên Triều ở thành phố Gaesung. Ông nhấn mạnh giải quyết vấn đề này không hề đơn giản và sẽ mất thời gian, bởi tính chất đặc thù của quan hệ hai miền là đang cùng hướng đến thống nhất chứ không phải quan hệ đơn thuần giữa hai nước.
 
Trước đó, Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Seo Ho đã nhấn mạnh Bình Nhưỡng phải chịu trách nhiệm cho vụ nổ Văn phòng liên lạc ngày 16/6.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng cảnh báo hành động rải truyền đơn sang biên giới miền Nam sẽ vi phạm các thống nhất giữa hai miền, khiến quan hệ liên Triều càng xấu đi.

Phát biểu tại phiên họp toàn thể đầu tiên của Ủy ban Quốc phòng tại Quốc hội hôm 22/6, Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo cho biết quân đội đang theo dõi sát sao mọi động thái của Bắc Triều Tiên.
    
Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc hôm 22/6 cũng cho biết đang theo sát mọi diễn biến liên quan đến lời đe dọa rải truyền đơn của miền Bắc, đồng thời duy trì tình trạng sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất