Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Chính giới Hàn Quốc phản ứng trái chiều về động thái rải truyền đơn, đặt loa phóng thanh ở biên giới của Bắc Triều Tiên

Tin tức2020-06-23
Chính giới Hàn Quốc phản ứng trái chiều về động thái rải truyền đơn, đặt loa phóng thanh ở biên giới của Bắc Triều Tiên

Chính giới Hàn Quốc đang có những phản ứng trái chiều về vụ việc Bắc Triều Tiên lắp đặt lại loa phóng thanh ở biên giới và rải truyền đơn sang miền Nam.

Chủ tịch Ủy ban đối phó khẩn cấp đảng đối lập Hợp nhất Tương lai Kim Chong-in cho rằng hành động đánh sập Văn phòng liên lạc liên Triều ở Gaesung của miền Bắc phản ánh thất bại của Chính phủ trong chính sách đối với Bắc Triều Tiên. Qua đó, Chủ tịch Kim yêu cầu Chính phủ xin lỗi người dân và thay thế đội ngũ phụ trách an ninh.

Đảng Hợp nhất Tương lai khẳng định hoạt động rải truyền đơn sang miền Bắc đã diễn ra ở các thời Chính phủ trước, và Hàn Quốc cũng cần đặt loa phóng thanh chĩa sang miền Bắc để đáp trả.

Chủ tịch Kim Chong-in cũng lên án miền Bắc về hành động phá hủy Văn phòng liên lạc liên Triều, cho rằng vụ việc này khiến ông liên tưởng đến vụ hai sĩ quan Mỹ bị quân lính Bắc Triều Tiên giết chết bằng rìu trong khi đang giám sát công tác chặt cây tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm năm 1976.

Trước thềm kỷ niệm 70 năm ngày nổ ra Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), đảng Hợp nhất Tương lai đã đề xuất dự thảo nghị quyết lên án Bình Nhưỡng.

Trong khi đó, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành lên án tất cả các hành vi rải truyền đơn của cả hai miền Nam-Bắc. Đảng này cho rằng rải truyền đơn sang Hàn Quốc là hành động đẩy cao căng thẳng. Đồng thời, đảng sẽ huy động mọi quyền lực có thể để ngăn chặn các hành vi rải truyền đơn sang miền Bắc của tổ chức phi chính phủ, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và quân đội vùng biên giới.

Ngoài ra, đảng Dân chủ đồng hành cũng cam kết xúc tiến để Quốc hội thông qua dự thảo luật cấm rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên, và hối thúc hai bên kiềm chế khiêu khích, ngồi lại đối thoại liên quan đến việc lắp đặt lại loa phóng thanh ở biên giới.

Trong bối cảnh căng thẳng liên Triều leo thang, đảng Dân chủ đồng hành và đảng Hợp nhất Tương lai vẫn chưa thể thu hẹp mâu thuẫn trong đàm phán tổ chức Quốc hội.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất