Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên dỡ bỏ hàng chục loa phóng thanh chĩa sang miền Nam

Tin tức2020-06-24
Bắc Triều Tiên dỡ bỏ hàng chục loa phóng thanh chĩa sang miền Nam

Quân đội Hàn Quốc cho biết đã quan sát thấy Bắc Triều Tiên cho tháo gỡ hàng chục loa phóng thanh chĩa sang miền Nam mà quân đội miền Bắc mới dựng lại tại khu vực tiếp giáp biên giới gần huyện Ganghwa (thành phố Incheon) và thành phố Paju (tỉnh Gyeonggi). 

Trước đó, theo thỏa thuận dừng tất cả các hành vi thù địch ở khu vực đường ranh giới quân sự trong Tuyên bố Bàn Môn Điếm do lãnh đạo hai miền ký kết tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4/2018, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã cho gỡ bỏ loa phóng thanh tại hơn 40 địa điểm.

Tuy nhiên, từ ngày 21/6, quân đội Hàn Quốc đã quan sát thấy quân đội miền Bắc cho lắp đặt lại loa phóng thanh ở 20 vị trí.

Ngoài ra, rạng sáng 24/6, các cơ quan truyền thông miền Bắc đã xóa hơn 10 bài báo chỉ trích hành vi rải truyền đơn của các tổ chức dân sự ở Hàn Quốc trên trang chủ.

Trang web tuyên truyền đối ngoại với Hàn Quốc "Bắc Triều Tiên ngày nay" đã gỡ bỏ bài báo trích dẫn lời của cựu Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc để chỉ trích Chính phủ miền Nam. Trang web tuyên truyền "Tiếng vọng" (Meari) cũng đã xóa bài quy kết trách nhiệm cho phía Hàn Quốc về quan hệ liên Triều. Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động miền Bắc, và báo Dân chủ Triều Tiên, cơ quan ngôn luận của Quốc hội miền Bắc, đã không đăng tải bất cứ bài báo chỉ trích miền Nam nào, dù trước đó nhiều ngày liên tiếp đưa tin lên án Hàn Quốc.

Truyền thông miền Bắc ngừng đưa tin chỉ trích Seoul là bởi sáng 24/6, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp sơ bộ của Ủy ban quân sự trung ương đảng Lao động, quyết định hoãn kế hoạch hành động quân sự với Hàn Quốc.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất