Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Mỹ lo ngại Bắc Triều Tiên vẫn duy trì hoạt động hạt nhân

Tin tức2020-06-24
Mỹ lo ngại Bắc Triều Tiên vẫn duy trì hoạt động hạt nhân

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 23/6 đã đệ trình lên Quốc hội nước này báo cáo về tình hình tuân thủ và thực hiện các hiệp ước không phổ biến vũ khí và giải trừ quân bị năm 2020, bày tỏ quan ngại Bắc Triều Tiên vẫn đang tiếp tục hoạt động hạt nhân. 

Báo cáo trích dẫn văn kiện tháng 8 năm ngoái của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) về kết quả giám sát hoạt động hạt nhân tại Bắc Triều Tiên, cho rằng miền Bắc có dấu hiệu sử dụng máy ly tâm để làm giàu uranium. Bằng chứng là thiết bị làm lạnh đã được khởi động lại tại nhà máy sản xuất thanh nhiên liệu hạt nhân Yongbyun (tỉnh Bắc Pyongan), và nhiều xe cộ đi lại ở khu vực này.

Cũng theo văn bản trên, miền Bắc có dấu hiệu khởi động lò phản ứng plutonium 5 MW tại Trung tâm nghiên cứu hạt nhân ở Yongbyun đến tháng 8/2018. Kết hợp cả vụ việc Bình Nhưỡng có động thái khai thác mỏ khoáng sản uranium tại Pyongsan (tỉnh Bắc Hwanghae), Washington cho rằng có khả năng nhiều cơ sở hạt nhân chưa xác định tại miền Bắc vẫn đang hoạt động.  

Mỹ cũng nhận định cơ sở hạt nhân tại xã Punggye, huyện Kilju, tỉnh Bắc Hamgyong từng bị phá dỡ tháng 5/2018 khó có thể khôi phục lại, nên có khả năng Bắc Triều Tiên đã xây thêm nhà máy thử nghiệm hạt nhân khác. Vì vậy, việc nước này không cho phép các đơn vị quốc tế thanh tra bãi thử nghiệm hạt nhân ở Punggye đã đặt dấu chấm hỏi miền Bắc thực sự có ý định từ bỏ thử nghiệm hạt nhân hay không.

Sau khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội (tháng 2/2019) đổ bể, Mỹ luôn khẳng định với Bắc Triều Tiên là sẵn sàng thực hiện đồng thời các cam kết đạt được tại Hội nghị song phương Singapore (tháng 6/2018). Washington cũng nhấn mạnh sẵn sàng giúp đỡ Bình Nhưỡng tìm kiếm phương án tăng cường thu hút đầu tư, nâng cao cơ sở hạ tầng và an ninh lương thực nếu miền Bắc thực hiện cam kết phi hạt nhân hóa. 

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao khẳng định Mỹ sẽ hợp sức với cộng đồng quốc tế duy trì cấm vận Bắc Triều Tiên cho đến khi nước này thực sự thực hiện cam kết phi hạt nhân hóa toàn diện và có thể kiểm chứng (FFVD).

Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh phi hạt nhân hóa miền Bắc toàn diện là mục tiêu hàng đầu của Washington. Do đó, Mỹ sẽ tập trung vào các cuộc đàm phán ngoại giao liên tục với Bình Nhưỡng để thực hiện mục tiêu trên.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất