Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Hàn-Mỹ tổ chức lễ hồi hương 147 hài cốt quân nhân Hàn Quốc

Tin tức2020-06-24

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết ngày 24/6 (giờ Hàn Quốc), lễ hồi hương binh lính Hàn Quốc hy sinh trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) đã được tổ chức tại trụ sở Cơ quan Tìm kiếm tù binh và người mất tích (DPAA) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ ở Căn cứ quân sự hỗn hợp Trân Châu Cảng-Hickam, tiểu bang Hawaii (Mỹ).  

Bộ Quốc phòng Mỹ đã trao trả 147 bộ hài cốt cho nhóm tiếp nhận của Chính phủ Hàn Quốc do Thứ trưởng Quốc phòng Park Jae-min đứng đầu.  

Đây là lễ hồi hương có số lượng hài cốt quân nhân lớn nhất từ trước đến nay. Các bộ hài cốt đã được đưa lên máy bay quân sự trở về nước.

Toàn bộ 147 bộ hài cốt đã được khai quật tại Bắc Triều Tiên nhưng không rõ danh tính và được gửi đến Mỹ. 70 bộ hài cốt được đưa về Mỹ năm 1990, 77 bộ còn lại năm 2018. Thông qua công tác giám định hài cốt, Washington đã xác nhận những hài cốt này là binh lính Hàn Quốc mất tích trong Chiến tranh Triều Tiên, và bắt đầu lên kế hoạch đưa những hài cốt này về nước.

Ông Park Jae-min cho biết lễ hồi hương diễn ra đúng dịp kỷ niệm 70 năm ngày nổ ra chiến tranh Triều Tiên (25/6/1950-25/6/2020) là cơ hội thắt chặt hơn nữa quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, và nhấn mạnh Tổ quốc luôn sẵn sàng chịu trách nhiệm đến cùng với những người hy sinh vì đất nước.

Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Philip S. Davidson cũng nhấn mạnh quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc là dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, cùng hướng tới giá trị chung và tình hữu nghị giữa hai nước. 
 
Được biết, 7 trong 147 bộ hài cốt đã được xác nhận danh tính và thông báo với gia quyến tại Hàn Quốc.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất