Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

1.379 thành viên gia đình ly tán qua đời nửa đầu năm 2020

Tin tức2020-06-25
1.379 thành viên gia đình ly tán qua đời nửa đầu năm 2020

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 25/6 cho biết trong số người đăng ký lên Hệ thống thông tin tổng hợp về gia đình ly tán tính đến giữa năm nay, đã có 1.379 người qua đời mà chưa thể hoàn thành tâm nguyện đoàn tụ với người thân ở miền Bắc.

Từ khi hệ thống bắt đầu đi vào hoạt động năm 1988 đến cuối tháng 5 năm nay, tổng số người đăng ký trên hệ thống là 133.386 người. Song, chỉ có 38,5%, tương đương 51.367 người còn sống, 82.019 người (61,5%) đã qua đời.

Hầu hết những người còn sống đều đã cao tuổi, có 25,8% người trên 90 tuổi và 39,6% ở độ tuổi 80.

Năm 2018, khi quan hệ hai miền Nam-Bắc được cải thiện, đã có nhiều kỳ vọng về những tiến triển mới trong việc thúc đẩy các cuộc đoàn tụ của các gia đình ly tán. Điển hình là chương trình đoàn tụ gia đình ly tán tổ chức tại núi Geumgang, Bắc Triều Tiên tháng 8/2018; hay tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ở Bình Nhưỡng (19/9/2018), lãnh đạo hai nước đã nhất trí tổ chức đoàn tụ qua video, tạo điều kiện trao đổi thư từ cho các gia đình ly tán.

Tuy nhiên, sau khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tháng 2/2019 thất bại, bế tắc quan hệ Mỹ-Triều dẫn đến tình trạng trì trệ trong quan hệ liên Triều đã ảnh hưởng tới nỗ lực thúc đẩy đoàn tụ gia đình ly tán hai miền.

Dù vậy, Chính phủ Hàn Quốc vẫn đang cố gắng tận dụng kẽ hở trong các lệnh trừng phạt áp đặt lên miền Bắc để thúc đẩy gặp mặt nhân đạo thông qua các chuyến du lịch cá nhân đến Bắc Triều Tiên.

Đặc biệt, trong tháng 6 này, nhân dịp kỷ niệm 20 năm Tuyên bố chung liên Triều (15/6/2000) và 70 năm ngày nổ ra cuộc chiến tranh Triều Tiên (25/6/1950), Hàn Quốc đã chuẩn bị các phương án hội ngộ qua video và trao đổi thư từ cho các gia đình ly tán. Tuy nhiên từ đầu tháng, căng thẳng hai miền leo thang đã khiến nỗ lực đoàn tụ gia đình ly tán ngày càng khó khăn. 

Một quan chức Hội chữ thập đỏ Hàn Quốc cho biết trước đây, các cuộc hội ngộ qua video của các gia đình ly tán đã được tổ chức tại khách sạn Koryo, Bình Nhưỡng, song đến nay không thể xác định được các thiết bị phát sóng đó đang ở đâu. Những cuộc đoàn tụ cấp độ dân sự cũng gần như không có.

Về phần mình, Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh đoàn tụ các gia đình ly tán là ưu tiên hàng đầu trong hoạt động ngoại giao với Bắc Triều Tiên. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết căn cứ thỏa thuận Tuyên bố chung liên Triều 19/9/2018, Seoul sẽ tích cực đàm phán với Bình Nhưỡng để thúc đẩy đoàn tụ trên nhiều phương thức khác nhau như gặp mặt trực tiếp hay cho phép về thăm quê hương. Ngoài ra, Hàn Quốc sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động xét nghiệm di truyền, lưu trữ các đoạn tin nhắn video để củng cố trao đổi giữa các gia đình ly tán.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất