Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Truyền thông miền Bắc ngừng chỉ trích Hàn Quốc sau quyết định tạm dừng kế hoạch quân sự của Chủ tịch Kim Jong-un

Tin tức2020-06-25
Truyền thông miền Bắc ngừng chỉ trích Hàn Quốc sau quyết định tạm dừng kế hoạch quân sự của Chủ tịch Kim Jong-un

Sau khi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un ra quyết định tạm dừng kế hoạch hành động quân sự đối với Hàn Quốc tại cuộc họp sơ bộ trước thềm cuộc họp lần thứ 5 của Ủy ban quân sự trung ương đảng Lao động khóa VII hôm 23/6, truyền thông nước này cũng ngừng đăng tải các nội dung chỉ trích Seoul.

Ngày 25/6, tròn 70 năm nổ ra chiến tranh Triều Tiên (1950-2020), báo Lao động của miền Bắc đã đăng một số bài báo có nội dung liên quan, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến Hàn Quốc. Tờ báo cũng không đăng bài nào về phản ứng của người dân nước này đối với vụ việc tổ chức dân sự của người tị nạn miền Bắc tại Hàn Quốc rải truyền đơn qua biên giới.

Đêm 24/6, Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Kim Yong-chol đã ra tuyên bố cá nhân, nhấn mạnh cẩn trọng trong lời nói và hành động là chìa khóa giải quyết khủng hoảng quan hệ liên Triều, và ở thời điểm hiện tại, mọi triển vọng tương lai về quan hệ hai miền đều phụ thuộc vào thái độ của miền Nam.

Tuyên bố của ông Kim cũng không được báo Lao động đăng tải, mà chỉ được Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) và Đài truyền hình Bình Nhưỡng đưa tin.

Hai ngày nay, trên các trang tuyên truyền của miền Bắc cũng không xuất hiện thêm các bài tiêu cực nhắm đến Seoul nữa. 

Chỉ duy nhất trang "Dân tộc chúng ta" sáng sớm 25/6 đăng bài viết tiêu đề "Khiêu khích quân sự sẽ dẫn đến hậu quả thảm khốc". Nội dung bài viết phản đối các cuộc tập trận trên biển và trên không của quân đội Hàn Quốc, chỉ trích phát ngôn của các quan chức quốc phòng miền Nam là đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Đây cũng là phản ứng thường thấy của Bình Nhưỡng về các hoạt động tập trận quân sự của Seoul.

Ngoài ra, các phương tiện truyền thông tuyên truyền của miền Bắc cũng đã khóa khoảng 10 bài viết chỉ trích tổ chức dân sự miền Nam rải truyền đơn trước đó.

[Photo : Getty Images Bank]

Tin mới nhất