Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Tổng thống Hàn Quốc: "Không được để lịch sử chiến tranh lặp lại"

Tin tức2020-06-25

Lễ kỷ niệm 70 năm chiến tranh Triều Tiên (1950-2020) và đón hài cốt liệt sĩ trở về với vòng tay Tổ quốc sau 70 năm lưu lạc, với chủ đề "Hướng về các anh hùng", đã diễn ra tại nhà để máy bay của sân bay Seoul ở thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi, đúng ngày chiến tranh nổ ra 70 năm trước 25/6. 

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Moon Jae-in tham dự lễ kỷ niệm chiến tranh Triều Tiên do Chính phủ tổ chức. Khoảng 300 đại biểu gồm cựu chiến binh, người có công với đất nước, thân nhân gia quyến các liệt sĩ và nhiều quan chức Chính phủ cấp cao cũng có mặt tại sự kiện. 

Đặc biệt, lễ kỷ niệm năm nay đánh dấu sự trở về của 147 liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh Triều Tiên. Toàn bộ 147 bộ hài cốt đã được khai quật tại Bắc Triều Tiên trong những năm 1990, nhưng không rõ danh tính và được gửi đến Mỹ. Thông qua công tác giám định hài cốt, Washington đã xác nhận những hài cốt này là binh lính Hàn Quốc mất tích trong chiến tranh Triều Tiên. Trong số này có 7 bộ hài cốt đã được xác nhận là các liệt sĩ hy sinh trong trận chiến tại hồ Jangjin, huyện Jangjin, tỉnh Nam Hamgyong của Bắc Triều Tiên.

Nhóm tiếp nhận của Chính phủ Hàn Quốc do Thứ trưởng Quốc phòng Park Jae-min dẫn đầu hôm 21/6 đã đến tiểu bang Hawaii (Mỹ) để nhận trao trả hài cốt từ Cơ quan Tìm kiếm tù binh và người mất tích (DPAA) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ. Các bộ hài cốt đã được đặt trang trọng trên ghế hành khách của máy bay tiếp dầu tối tân Cygnus của hãng Airbus, và trở về Hàn Quốc chiều 24/6.

Ngoài 147 bộ hài cốt liệt sĩ Hàn Quốc hồi hương, tại lễ kỷ niệm năm nay còn có 6 bộ hài cốt của binh sĩ Mỹ tìm thấy tại Hàn Quốc, tất cả đã được giám định xác nhận danh tính. 

Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Moon Jae-in khẳng định Tổ quốc không phút giây nào quên những cống hiến và hy sinh của các anh hùng. Ông bày tỏ vinh dự khi được tham dự lễ đón các anh hùng trở về.  

Tổng thống cũng khẳng định dân tộc Hàn sẽ mãi ghi nhớ sự hy sinh của cả những liệt sĩ quân Liên hợp quốc đến từ 22 quốc gia, đứng chung chiến tuyến chiến đấu cùng quân và dân Hàn Quốc.

Ông Moon nhấn mạnh cả dân tộc phải đồng tâm đồng lòng, không được để lịch sử chiến tranh lặp lại.

Trong bài phát biểu, Tổng thống cũng nhắc đến Bắc Triều Tiên, khẳng định không hề có ý định ép buộc miền Bắc áp đặt thể chế của miền Nam, và bày tỏ quyết tâm tìm ra con đường hướng đến hòa bình vĩnh cửu cho cả hai miền.

Ông kêu gọi Bình Nhưỡng tích cực nỗ lực cải thiện quan hệ với Seoul, nhấn mạnh hai bên phải là những người hàng xóm tốt trước khi có thể nói chuyện về hòa bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nguyên thủ nhiều quốc gia từng gửi quân tham gia hỗ trợ Hàn Quốc trong chiến tranh Triều Tiên đã gửi các đoạn tin nhắn hình ảnh với thông điệp về tình hữu nghị và hòa bình đến sự kiện.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất