Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Tổng thống Mỹ viếng Đài tưởng niệm binh lính hy sinh trong chiến tranh Triều Tiên

Tin tức2020-06-26
Tổng thống Mỹ viếng Đài tưởng niệm binh lính hy sinh trong chiến tranh Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump ngày 25/6 (giờ địa phương) đã đến viếng và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các binh lính hy sinh trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), nhân kỷ niệm 70 năm ngày nổ ra chiến tranh giữa hai miền Nam-Bắc bán đảo Hàn Quốc. 

Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Trump đến viếng Đài tưởng niệm binh lính hy sinh trong chiến tranh Triều Tiên. Động thái này được phân tích là nhằm nhấn mạnh quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc. 

Trước đó, thông qua tin nhắn video, Tổng thống Trump đã bày tỏ kính trọng tới tất cả những người đã quên mình chiến đấu ngăn chặn Chủ nghĩa cộng sản.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng ra tuyên bố riêng khẳng định Washington vẫn giữ vững cam kết bảo vệ Hàn Quốc.

Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ David Stilwell cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đồng minh với Hàn Quốc và Nhật Bản trong đảm bảo trật tự an ninh khu vực, tái xác nhận lập trường để ngỏ cánh cửa đàm phán với Bắc Triều Tiên.

Tham dự sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày nổ ra chiến tranh Triều Tiên, Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Lee Soo- hyuck cho biết Tổng thống Trump đã bày tỏ quan tâm và lo ngại đối với tình thế trên bán đảo Hàn Quốc gần đây. Đại sứ Lee cũng cho biết đã nhận được thông điệp của Tổng thống Trump nhờ truyền đạt tới Tổng thống Moon Jae-in, song không tiết lộ nội dung cụ thể.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất