Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên 3 năm liên tiếp không tổ chức mít tinh chống Mỹ ngày 25/6

Tin tức2020-06-26
Bắc Triều Tiên 3 năm liên tiếp không tổ chức mít tinh chống Mỹ ngày 25/6

Các cơ quan truyền thông của Bắc Triều Tiên như Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), báo Lao động, và Đài truyền hình trung ương Triều Tiên ngày 26/6 đã đưa các tin tức liên quan đến sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày nổ ra chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), nhưng không hề đề cập đến việc tổ chức mít tinh chống Mỹ. 

Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động miền Bắc, sáng cùng ngày đã đăng lên trang nhất bức ảnh và một bài báo duy nhất giới thiệu các sự kiện kỷ niệm 70 năm chiến tranh Triều Tiên, cho biết các quan chức và tầng lớp nhân dân khắp nơi trên cả nước đã liên tiếp đến viếng nghĩa trang liệt sĩ tham gia chiến tranh giải phóng Tổ quốc. Tương tự, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên cũng chỉ đưa tin viếng thăm nghĩa trang liệt sĩ.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Bắc Triều Tiên không tổ chức mít tinh chống Mỹ vào ngày kỷ niệm chiến tranh Triều Tiên.

Từ trước tới nay, miền Bắc chỉ định khoảng thời gian từ 25/6 đến 27/7 hàng năm là “tháng đấu tranh chống đế quốc Mỹ”, và thường tổ chức mít tinh quy mô lớn ở Bình Nhưỡng và các địa phương khác trong ngày 25/6.

Tuy nhiên, sau khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 12/6/2018 tại Singapore diễn ra thành công, Bình Nhưỡng đã bất ngờ không tổ chức mít tinh chống Mỹ trong ngày 25/6 cùng năm. Miền Bắc cũng không tổ chức mít tinh trong năm 2019, bất chấp Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội thất bại.

Đáng chú ý hơn cả là năm nay, Bắc Triều Tiên tiếp tục không tổ chức mít tinh chống Mỹ trong bối cảnh đàm phán Mỹ-Triều vẫn trong tình trạng bế tắc, và kỷ niệm 70 năm chiến tranh Triều Tiên còn được cho là một cột mốc có ý nghĩa chính trị quan trọng.

Tuy nhiên, ngày 25/6, Viện nghiên cứu giải trừ quân bị và hòa bình trực thuộc Bộ Ngoại giao miền Bắc đã công bố báo cáo, tái xác nhận Bình Nhưỡng vẫn duy trì lập trường trước sau như một với Mỹ từ sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai tại Hà Nội tới nay. Báo cáo còn khẳng định miền Bắc sẽ tiếp tục củng cố sức mạnh để đấu tranh với các chính sách thù địch và gây sức ép phi hạt nhân của Mỹ.

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày nổ ra chiến tranh Triều Tiên, thay vì chỉ trích Washington, Bình Nhưỡng đã tập trung tăng cường đoàn kết nội bộ, củng cố quyền lực của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un, đồng thời ngăn chặn sự du nhập của các nên văn hóa ngoại lai vào trong nước.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất