Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên tiếp tục có tên trong danh sách đen về nạn buôn người của Bộ Ngoại giao Mỹ

Tin tức2020-06-26
Bắc Triều Tiên tiếp tục có tên trong danh sách đen về nạn buôn người của Bộ Ngoại giao Mỹ

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 25/6 (giờ địa phương) đã công bố "Báo cáo thực trạng nạn buôn bán người năm 2020", trong đó Bắc Triều Tiên được xếp vào bậc 3 (Tier 3), nhóm các nước có tình trạng buôn bán người nghiêm trọng nhất. 

Từ năm 2003 đến nay, Washington đều xếp Bình Nhưỡng ở mức nghiêm trọng nhất về tình trạng buôn bán người.

Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá thực trạng buôn bán người ở các quốc gia theo ba bậc từ 1 tới 3, trong đó bậc 3 là bậc nghiêm trọng nhất, gồm các nước không có những động thái tích cực hoặc không có các tiêu chuẩn, quy định tối thiểu để ngăn chặn nạn buôn người.

Những quốc gia nằm trong nhóm bậc 3 có thể bị cắt các khoản viện trợ nhân đạo và hỗ trợ về vốn từ Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB), và có khả năng bị cấm tham gia các chương trình giáo dục và giao lưu văn hóa do Chính phủ Mỹ tổ chức. 

Trong báo cáo năm nay, Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá Chính quyền Bắc Triều Tiên vẫn chưa thỏa mãn hoàn toàn các tiêu chuẩn tối thiểu, cũng như không cho thấy nhiều nỗ lực ngăn chặn nạn buôn người.

Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích miền Bắc vẫn duy trì các trại giam tù chính trị, cưỡng bức lao động tập thể với người lớn và trẻ em, cưỡng ép lao động ra nước ngoài làm việc, sau đó dùng tiền kiếm được để phát triển các cơ quan Chính phủ và các hoạt động trái phép khác.

Bên cạnh Bắc Triều Tiên, Trung Quốc cũng đã 4 năm liên tiếp bị Bộ Ngoại giao Mỹ xếp vào nhóm bậc 3 về nạn buôn người. Nga cũng bị bị liệt vào nhóm này do có dính líu đến các hoạt động cưỡng ép người lao động miền Bắc. Có tổng cộng 19 nước bị Mỹ chỉ định vào danh sách này như I-ran, Cuba, Syria, Venezuela.

[Photo : Getty Images Bank]

Tin mới nhất