Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên là quốc gia nguy hiểm thứ 39 thế giới

Tin tức2020-07-02
Bắc Triều Tiên là quốc gia nguy hiểm thứ 39 thế giới

Theo báo cáo "Chỉ số nguy hiểm toàn cầu năm 2020" do tổ chức INFORM trực thuộc Ủy ban châu Âu (EC) công bố ngày 2/7, chỉ số nguy hiểm của Bắc Triều Tiên là 5,2 trên thang 10 điểm, là quốc gia nguy hiểm thứ 39 trong 191 nước được điều tra. 

INFORM là tổ chức học thuật có sự tham gia của Ủy ban châu Âu và Ủy ban thường vụ liên ngành của Liên hợp quốc về các vấn đề nhân đạo thế giới (IASC).

Chỉ số nguy hiểm toàn cầu được INFORM tính toán hàng năm dựa trên rủi ro xảy ra thiên tai, sự cố, tính yếu kém và năng lực đối phó của một quốc gia. Chỉ số này càng lớn nghĩa là quốc gia đó càng nguy hiểm.
   
Chỉ số nguy hiểm của Bắc Triều Tiên năm nay cao hơn mức 4,7 điểm năm ngoái, thứ hạng cũng tăng từ 55 trong năm ngoái lên 39 trong năm nay.

Xét theo hạng mục đánh giá, Bắc Triều Tiên đạt 6,5 điểm về "thiếu năng lực đối phó". Hạng mục "tính yếu kém" và "rủi ro xảy ra thiên tai, sự cố" cùng đạt 4,7 điểm.

Chỉ số nguy hiểm của Hàn Quốc là 2,1 điểm, đứng thứ 150 thế giới. Các chỉ số cụ thể của Hàn Quốc phần lớn đều thấp hơn Bắc Triều Tiên. Riêng chỉ số về rủi ro xảy ra thiên tai đạt 5,9 điểm, cao hơn miền Bắc, do nguy cơ động đất, sóng thần (7,6 điểm) và bão (8,5 điểm) đều ở mức cao.

INFORM chia mức độ nguy hiểm của các quốc gia theo 5 mức. Bắc Triều Tiên được xếp ở nhóm quốc gia nguy hiểm mức II. Trong 191 quốc gia được điều tra, Somalia là nước có chỉ số nguy hiểm cao nhất (8,9 điểm), nước thấp điểm nhất là Singapore (0,5 điểm).

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất