Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Ngoại trưởng Hàn Quốc: "Seoul đang nỗ lực nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng"

Tin tức2020-07-03
Ngoại trưởng Hàn Quốc:

Trong bối cảnh Tổng thống Moon Jae-in cam kết sẽ một lần nữa đóng vai trò "trung gian" giúp nối lại đối thoại Mỹ-Triều trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa cũng khẳng định Seoul đang nỗ lực trên mọi mặt để đưa Bình Nhưỡng quay lại bàn đàm phán. 

Tại buổi họp báo ngày 2/7, Ngoại trưởng Kang Kyung-hwa cho biết mặc dù Bắc Triều Tiên chưa thực hiện thêm động thái khiêu khích nào khiến tình thế trên bán đảo Hàn Quốc xấu đi, song Chính phủ Seoul vẫn đề cao cảnh giác, quản lý sát sao tình hình, duy trì tư thế chuẩn bị vững chắc trước mọi tình huống, đồng thời nỗ lực tạo động lực đối thoại liên Triều và Mỹ-Triều. Chuyến thăm Mỹ gần đây của Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Lee Do-hoon cũng nhằm tạo cơ hội để các bên nối lại đối thoại.

Theo kế hoạch, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun sẽ thăm Hàn Quốc vào đầu tuần sau. Ngoại trưởng Kang cho biết Washington đã chuẩn bị sẵn sàng đối thoại với Bình Nhưỡng. 

Ngoài ra, Ngoại trưởng Kang cũng tái xác nhận hai nước Hàn-Nhật vẫn đang chênh lệch lập trường khá lớn về vấn đề bồi thường cho nạn nhân cưỡng ép lao động trong Thế chiến II. 

Về căn bản, Tokyo bất mãn với phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc, buộc các doanh nghiệp Nhật Bản bồi thường cho các nạn nhân. Nhưng vấn đề lớn nhất là Nhật Bản đã lấy việc này làm cớ để siết chặt quy chế xuất khẩu ba mặt hàng công nghệ cao dùng trong sản xuất chíp bán dẫn sang Hàn Quốc.

Ngoại trưởng Kang cũng cho biết Seoul có thể chấm dứt Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) bất cứ lúc nào, và đang phân tích xu hướng để đưa ra lập trường liên quan.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất