Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Trung Quốc bắt đầu vận chuyển hàng hóa sang Bắc Triều Tiên bằng tuyến đường sắt Nga-Triều

Tin tức2020-07-03
Trung Quốc bắt đầu vận chuyển hàng hóa sang Bắc Triều Tiên bằng tuyến đường sắt Nga-Triều

Bắc Triều Tiên đang mở cửa một phần biên giới sau một thời gian phong tỏa hoàn toàn để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan. Trung Quốc đã bắt đầu vận chuyển hàng hóa tới miền Bắc bằng tuyến đường sắt Nga-Triều ở khu vực sông Duman. 

Ngày 26/6 vừa qua, một công ty vận tải của Trung Quốc đã bắt đầu vận chuyển hàng từ thành phố Hồn Xuân (tỉnh Cát Lâm) sang miền Bắc. Con tàu chở 6 chiếc container 40 feet của hãng đã di chuyển bằng tuyến đường sắt Nga-Triều, đến ga Dumangang của miền Bắc vào ngày 29/6. 

Tuy nhiên, hãng vận tải trên không tiết lộ đã chở hàng gì sang miền Bắc, chỉ cho biết điểm đến cuối cùng là Bắc Triều Tiên. Hãng cũng cho biết sẽ tiếp tục bình thường hóa vận chuyển hàng sang miền Bắc thông qua các chuyến tàu hỏa đi tuyến đường sắt Nga-Triều.

Theo đó, trong thời gian tới, có thể vận chuyển được hàng hóa tới Bắc Triều Tiên bằng đường biển và đường sắt nối với miền Nam của Trung Quốc, và thông qua cảng Najin của miền Bắc.

Tháng 4 vừa qua, Bình Nhưỡng đã nhập khẩu ngũ cốc từ Nga với quy mô gần bằng tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của miền Bắc trong 5 năm gần đây.

Chuyến tàu hỏa chở hàng của hãng vận tải trên dự kiến sẽ khởi hành về lại thành phố Hồn Xuân vào ngày 4/7. Dự kiến Hồn Xuân sẽ trở thành trung tâm vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt giữa ba nước Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất