Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ chuẩn bị thăm Hàn Quốc

Tin tức2020-07-06
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ chuẩn bị thăm Hàn Quốc

Hãng tin Reuters (Anh) ngày 3/7 (giờ địa phương) dẫn lời một quan chức liên quan cho biết Thứ trưởng Ngoại giao kiêm Đặc phái viên phụ trách vấn đề Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun ngày 7/7 sẽ tới thăm Seoul và gặp gỡ các quan chức Hàn Quốc. 

Nhiều dự đoán cho rằng Thứ trưởng Biegun sẽ lưu lại Hàn Quốc trong ba ngày và tiếp xúc với lãnh đạo ngành ngoại giao, an ninh của Hàn Quốc thuộc Phủ Tổng thống, Bộ Ngoại giao, và cả Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Lee Do-hoon.

Chuyến thăm Hàn Quốc của Thứ trưởng Biegun diễn ra trong bối cảnh đàm phán phi hạt nhân hóa Mỹ-Triều vẫn trong cục diện bế tắc, quan hệ liên Triều đang đóng băng.

Trước tình hình Tổng thống Donald Trump có khả năng hạ thấp ưu tiên cho vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên khi chính thức bước vào cuộc chạy đua tái tranh cử chức Tổng thống Mỹ, chuyến thăm Seoul của ông Biegun có thể là cơ hội thúc đẩy đàm phán với miền Bắc, và cũng là bước quan trọng để xác định khả năng đàm phán phi hạt nhân hóa trong tương lai.

Phát biểu trong một sự kiện ngày 29/6 (giờ địa phương), Thứ trưởng Biegun nhận định dù khả năng tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 tới là không cao, nhưng vẫn còn đủ thời gian để đạt tiến triển đáng kể trong đàm phán với miền Bắc, qua đó thể hiện quyết tâm nối lại đối thoại phi hạt nhân hóa Mỹ-Triều.

Trong bối cảnh Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bày tỏ quyết tâm xúc tiến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần ba trước bầu cử Tổng thống Mỹ, nhiều dự đoán cho rằng Tổng thống Donald Trump sẽ tổ chức hội đàm với miền Bắc, sự kiện được cho là "bất ngờ tháng 10" (October surprise) nhằm đảo ngược tình thế, lấy lòng cử tri ngay trước cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống. 

Dư luận đang quan tâm Thứ trưởng Biegun sẽ đưa ra thông điệp gì, cũng như có khả năng diễn ra cuộc tiếp xúc nào với miền Bắc ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm trong chuyến thăm Hàn Quốc lần này của ông hay không.

Nếu không có phản hồi nào từ phía miền Bắc, có thể Thứ trưởng Biegun sẽ thảo luận về vấn đề quản lý tình hình, ngăn không để miền Bắc khiêu khích trước thời điểm diễn ra bầu cử Tổng thống Mỹ.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất