Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Truyền thông Bắc Triều Tiên chỉ trích nhóm làm việc Hàn-Mỹ

Tin tức2020-07-06
Truyền thông Bắc Triều Tiên chỉ trích nhóm làm việc Hàn-Mỹ

Trang tuyên truyền đối ngoại với Hàn Quốc "Bắc Triều Tiên ngày nay" ngày 6/7 đã đăng tải bài bình luận cho biết giới chính trị, truyền thông và các tổ chức dân sự của miền Nam đang chỉ trích nhóm làm việc Hàn-Mỹ.

Trang web trên đã trích lời cựu Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc, nhận định nhóm làm việc Hàn-Mỹ là "cái gông" cho quan hệ liên Triều, và Chính phủ Seoul không nên giao phó quan hệ liên Triều cho Tổng thống Mỹ Donald Trump mà hãy dẫn đầu trong những nỗ lực thúc đẩy quan hệ giữa hai miền Nam-Bắc.

Ngoài ra, trang web còn trích dẫn bài luận của truyền thông Hàn Quốc, cho rằng Chính phủ Seoul bị đóng vào khung của nhóm làm việc Hàn-Mỹ, lãng phí nhiều thời gian thực thi các tuyên bố liên Triều, làm tiêu tan hoàn toàn quan hệ song phương, ảnh hưởng tới hòa bình và ổn định trên bán đảo Hàn Quốc.

Trước đó, các cơ quan truyền thông đối ngoại của Bắc Triều Tiên đã đồng loạt gỡ bỏ các bài báo chỉ trích Hàn Quốc ngay sau khi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un tuyên bố hoãn kế hoạch hành động quân sự với miền Nam trong cuộc họp sơ bộ Ủy ban quân sự trung ương đảng Lao động ngày 24/6.

Tuy nhiên, một vài cơ quan truyền thông miền Bắc vẫn đưa tin lên án nhóm làm việc Hàn-Mỹ, cũng như chỉ trích các hành động quân sự của Seoul.

Ngoài ra, trang "Bắc Triều Tiên ngày nay" còn đăng bài lên án Luật an ninh quốc gia của Hàn Quốc là "sản phẩm của kỷ nguyên đối đầu với miền Bắc lỗi thời".

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất