Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bộ Thống nhất: "Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực vì đối thoại Mỹ-Triều"

Tin tức2020-07-06
Bộ Thống nhất:

Bắc Triều Tiên hôm 4/7 đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa Thứ trưởng Ngoại giao Choe Son-hui, chỉ trích Mỹ chỉ coi đối thoại với Bình Nhưỡng là công cụ để vượt qua khủng hoảng chính trị nước mình, do đó miền Bắc không cần thiết phải ngồi lại đối thoại với Washington. 

Bình luận về tuyên bố này, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Yeo Sang-ki ngày 6/7 tái khẳng định lập trường nguyên tắc của Chính phủ Hàn Quốc là tiếp tục nỗ lực vì đối thoại Mỹ-Triều nhằm đạt mục tiêu phi hạt nhân hóa, thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc. Lập trường trên của Chính phủ cho thấy Seoul sẽ tiếp tục theo dõi sát sao và quản lý chặt chẽ tình hình trong thời gian tới.

Về khả năng diễn ra hội đàm giữa Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ kiêm Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên Stephen Biegun với một số ứng cử viên Bộ trưởng Thống nhất khi ông Biegun thăm Seoul từ ngày 7-9/7, người phát ngôn Yeo cho biết Mỹ hiện vẫn chưa đề nghị tổ chức hội đàm.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất