Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên yêu cầu công dân ở nước ngoài đóng góp tiền xây dựng bệnh viện đối phó dịch COVID-19

Tin tức2020-07-06
Bắc Triều Tiên yêu cầu công dân ở nước ngoài đóng góp tiền xây dựng bệnh viện đối phó dịch COVID-19

Tờ báo Tokyo Nhật Bản ngày 5/7 đưa tin Bắc Triều Tiên yêu cầu mỗi công dân miền Bắc đang làm việc tại nước ngoài phải đóng góp hơn 100 USD để xây dựng Bệnh viện đa khoa Bình Nhưỡng, theo chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Yêu cầu này đang làm dấy lên bất mãn giữa những người miền Bắc đang làm việc tại nước ngoài.

Cùng ngày, báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, đã đăng trên trang nhất bài xã luận có nội dung những lơ là nhỏ trong công tác phòng dịch COVID-19 có thể dẫn đến cuộc khủng hoảng nặng nề không thể cứu vãn.

Tại cuộc họp Bộ Chính trị Ủy ban trung ương đảng Lao động khóa VII ngày 2/7, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ trích những lỏng lẻo trong hệ thống phòng dịch nước này. Kể từ đó, phong trào kêu gọi phòng dịch nghiêm túc đang diễn ra sôi nổi trên toàn quốc.

Tuy nhiên đến nay, miền Bắc vẫn tiếp tục khẳng định không ghi nhận một ca nhiễm COVID-19 nào.

Trong bối cảnh khủng hoảng dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu thuyên giảm, Bắc Triều Tiên đang kêu gọi người dân đóng góp cho công tác xây dựng Bệnh viện đa khoa Bình Nhưỡng. Báo Lao động cũng kêu gọi các cán bộ trong lĩnh vực thi công, vật liệu, thiết bị và y tế cùng người lao động tham gia xây dựng bệnh viện với tinh thần trách nhiệm.

Được biết, miền Bắc dự định khánh thành Bệnh viện đa khoa Bình Nhưỡng nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động 10/10 năm nay, song công tác thi công đang gặp khó khăn ở khâu cung cấp nguyên vật liệu do các lệnh trừng phạt quốc tế.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất