Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Nga, Na Uy, Canada, Thụy Điển viện trợ 5,3 triệu USD cho Bắc Triều Tiên

Tin tức2020-07-07
Nga, Na Uy, Canada, Thụy Điển viện trợ 5,3 triệu USD cho Bắc Triều Tiên

Đài châu Á tự do (RFA) ngày 7/7 đưa tin trong năm nay, 4 nước Nga, Na Uy, Canada và Thụy Điển đã viện trợ tổng cộng 5,3 triệu USD cho dự án liên quan tới Bắc Triều Tiên của Chương trình lương thực thế giới (WFP) trực thuộc Liên hợp quốc. 

Theo tài liệu công bố một ngày trước của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên hợp quốc (OCHA) về tình hình viện trợ Bắc Triều Tiên của cộng đồng quốc tế, từ tháng 3 đến tháng 6 năm nay, Nga đã viện trợ 3 triệu USD, Na Uy khoảng 680.000 USD, Canada khoảng 550.000 USD, Thụy Điển khoảng 1,04 triệu USD.

Tổng số tiền 5,3 triệu USD của 4 nước đã được chuyển cho WFP vào ngày 2/7. Tổ chức lương thực thế giới sẽ sử dụng khoản tiền này để trợ cấp lương thực cho các tầng lớp yếu thế miền Bắc như trẻ em, phụ nữ có thai và đang cho con bú.

Trong năm nay, tổng số tiền cộng đồng quốc tế đã viện trợ hoặc cam kết viện trợ cho Bình Nhưỡng đạt 34 triệu USD. Trong đó, Thụy Sĩ là nước viện trợ nhiều nhất với 7,42 triệu USD. 

OCHA ước tính Bắc Triều Tiên cần 39,7 triệu USD để đối phó với dịch COVID-19, nhưng mới chỉ được nhận được 1,3 triệu USD, trong đó có khoản 300.000 USD do chính quyền thành phố Seoul viện trợ thông qua Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF).

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất