Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Anh công bố chính sách trừng phạt hành vi xâm phạm nhân quyền

Tin tức2020-07-07
Anh công bố chính sách trừng phạt hành vi xâm phạm nhân quyền

Đài BBC (Anh) hôm 6/7 (giờ địa phương) đưa tin Chính phủ nước này đã công bố biện pháp trừng phạt đối với cá nhân và tổ chức có hành vi xâm phạm nhân quyền, lần đầu tiên kể từ khi London rút khỏi liên minh châu Âu, hay còn gọi là Brexit, cuối tháng 1 năm nay.  

Với tư cách thành viên Liên hợp quốc và từng là thành viên Liên minh châu Âu (EU), Anh thường thực thi các biện pháp trừng phạt của cộng đồng quốc tế, song đây là lần đầu tiên Chính phủ nước này công bố chính sách trừng phạt độc lập.

Theo đó, đối tượng trong danh sách trừng phạt là hai trại cải tạo lao động ở Bắc Triều Tiên có hành động tra tấn và giết người, cùng 47 cá nhân, trong đó có 20 người liên quan đến vụ giết hại nhà báo Jamal Khashoggi năm 2018 và hai đại tướng liên quan đến vụ thảm sát người Rohingya ở Myanmar. Những đối tượng này sẽ bị đóng băng tài sản và cấm nhập cảnh vào Anh. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Anh cho biết London sẽ tiếp tục hợp tác với các nước đồng minh ngăn chặn những hành vi xâm phạm nhân quyền đáng lên án. 

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất