Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc

Tin tức2020-07-07

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ kiêm Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên Stephen Biegun chiều 7/7 đã nhập cảnh vào Hàn Quốc tại sân bay không quân Osan (tỉnh Gyeonggi), bắt đầu chuyến thăm Seoul ba ngày.

Theo lịch trình, ông Biegun sẽ hội đàm với Ngoại trưởng Kang Kyung-hwa sáng 8/7, sau đó tham dự Đối thoại chiến lược Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Mỹ với người đồng cấp Cho Se-young, dự kiến thảo luận tất cả các vấn đề trong quan hệ song phương.
 
Đối thoại chiến lược lần này là cuộc họp trực tiếp đầu tiên giữa quan chức ngoại giao hai nước kể từ khi ông Biegun nhậm chức Thứ trưởng. Dự kiến hai bên sẽ trao đổi về vấn đề đàm phán Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ (SMA), hiện đang trong tình trạng bế tắc; mở rộng nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7); và sáng kiến của Mỹ về chuỗi cung ứng mới toàn cầu "Mạng lưới kinh tế thịnh vượng".

Tiếp đó, Thứ trưởng Biegun sẽ hội đàm với Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Lee Do-hoon, dự kiến đánh giá toàn bộ tình hình bán đảo Hàn Quốc, thảo luận cải thiện Nhóm công tác Hàn-Mỹ, cơ chế thảo luận song phương về thực thi cấm vận với Bắc Triều Tiên, và vấn đề kết nối tuyến đường sắt liên Triều.

Đặc biệt, có thể ông Biegun sẽ nêu lập trường liên quan tới đề xuất của Tổng thống Moon Jae-in là tổ chức hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Triều trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 tới, và đưa ra thông điệp nhằm kéo Bắc Triều Tiên trở lại bàn đối thoại.

Trong ngày 9/7, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ sẽ có cuộc gặp với tân Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Suh Hoon, sau đó lên đường sang thăm Nhật Bản.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất