Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Quan chức quân đội Hàn-Mỹ họp khẩn về kế hoạch tập trận liên quân

Tin tức2020-07-08
Quan chức quân đội Hàn-Mỹ họp khẩn về kế hoạch tập trận liên quân

Một số nguồn tin Chính phủ ngày 8/7 cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo và Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ Robert Abrams một ngày trước đã hội đàm khẩn tại trụ sở Quốc phòng ở Seoul. Nội dung nghị sự cuộc họp không được công bố, nhưng có thể quan chức hai bên đã trao đổi về việc có tập trận liên quân theo kế hoạch vào tháng 8 tới hay không.

Liên quân Hàn-Mỹ đang thảo luận phương án tập trận sở chỉ huy liên quân nửa cuối năm vào trung tuần tháng 8. Tuy nhiên, hai bên hiện vẫn chưa quyết định về việc có thu hẹp quy mô tập trận hay hoãn hoặc lùi kế hoạch tập trận hay không.

Các nguồn tin trên cho biết do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên lãnh thổ nước Mỹ, nên quân đội Mỹ tham gia tập trận dự kiến sẽ không thể nhập cảnh vào Hàn Quốc. Đặc biệt, mục đích của cuộc tập trận lần này là nhằm kiểm chứng năng lực tác chiến toàn diện của Bộ Tư lệnh liên quân tương lai, chuẩn bị cho việc chuyển giao quyền tác chiến thời chiến, nên Mỹ sẽ phải điều động quân đội đóng trong nước tới Hàn Quốc.

Nếu quân đội từ Mỹ và quân đội Mỹ đóng tại Nhật Bản không thể vào Hàn Quốc, chỉ có riêng lực lượng quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc tham gia tập trận thì sẽ khó có thể kiểm chứng được năng lực tác chiến toàn diện.

Trước đó, Tư lệnh Abrams từng đưa ra lập trường rằng dù thu hẹp quy mô tập trận chung, liên quân hai nước vẫn sẽ tập trung diễn tập để kiểm tra trạng thái phòng thủ liên quân.

Một quan chức Chính phủ Hàn Quốc cho biết phương án tập trận liên quân trong nửa cuối năm sẽ được cân nhắc tùy theo diễn biến dịch COVID-19. Hiện Seoul vẫn đang trao đổi với Washington, hai bên vẫn chưa đưa ra quyết định cụ thể.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất