Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Tòa án Hàn Quốc yêu cầu Bắc Triều Tiên bồi thường cho tù binh miền Nam

Tin tức2020-07-08
Tòa án Hàn Quốc yêu cầu Bắc Triều Tiên bồi thường cho tù binh miền Nam

Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 7/7 đã ra phán quyết thắng kiện đối với nguyên đơn là hai tù nhân quân đội từng bị quân đội Bắc Triều Tiên bắt giữ thời chiến, yêu cầu chính quyền miền Bắc và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un bồi thường thiệt hại. Đây cũng là phiên tòa đầu tiên được Tòa án Hàn Quốc chấp nhận xét xử với bị đơn là chính quyền miền Bắc.

Phía nguyên đơn là ông Han và ông Noh, hai tù binh miền Nam từng bị quân đội miền Bắc bắt giữ trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Hai ông đã phải lao động khắc nghiệt trong mỏ than suốt gần 50 năm, mãi đến khi 70 tuổi mới thoát khỏi miền Bắc về nước. Hai ông đã đâm đơn kiện đòi bồi thường việc bị bắt đi lao động khổ sai, chịu cực khổ về cả thể chất lẫn tinh thần từ Bắc Triền Tiên và Chủ tịch Kim Jong-un.

Sau 3 năm 9 tháng xét xử, cuối cùng Tòa án đã tuyên bố bên nguyên đơn thắng kiện.

Xét theo những thiệt hại mà nguyên đơn phải gánh chịu và thời gian bị cưỡng chế lao động, tòa tuyên án mỗi tù nhân được quyền nhận số tiền bồi thường là 21 triệu won (gần 17.600 USD).

Luật sư bào chữa cho nguyên đơn ủng hộ tòa án sử dụng quyền buộc Bắc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm trong các vụ kiện liên quan đến tù binh Hàn Quốc.

Song trên thực thế, nạn nhân không thể nhận tiền bồi thường trực tiếp từ phía miền Bắc. Vì vậy, phía luật sư bào chữa dự kiến sẽ yêu cầu Tòa án tịch thu số tiền bản quyền mà Hàn Quốc vốn phải chi trả cho Đài truyền hình trung ương Bắc Triều Tiên để bồi thường cho nạn nhân. Phí bản quyền này hiện chưa thể chuyển tới miền Bắc do vướng các lệnh trừng phạt. 

Tòa án sẽ tiếp tục thụ lý các đơn kiện còn lại của 21 tù nhân quân đội, đồng thời nhấn mạnh Chính phủ nên sớm có biện pháp hồi hương hàng trăm tù binh miền Nam vẫn còn kẹt lại ở miền Bắc.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất