Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Hàn Quốc bác thông tin khu vực xã Wollo, Bình Nhưỡng có cơ sở liên quan tới hạt nhân

Tin tức2020-07-09
Hàn Quốc bác thông tin khu vực xã Wollo, Bình Nhưỡng có cơ sở liên quan tới hạt nhân

Đài CNN của Mỹ dẫn lời một số nguồn tin quân đội và tình báo nước này cho biết xã Wollo thuộc khu vực Mangyongdae, thủ đô Bình Nhưỡng không phải là một cơ sở quan trọng liên quan tới việc phát triển hay sản xuất hạt nhân của Bắc Triều Tiên như truyền thông quốc tế đưa tin.  

Một nguồn tin khác cho biết xã Wollo bị nghi ngờ có liên quan đến hạt nhân, nhưng hiện vẫn chưa có thông tin chính xác rằng tại đây đang diễn ra các hoạt động gì. Hàn Quốc và Mỹ vẫn đang theo dõi sát sao các động thái tại khu vực này.

Một quan chức quân đội Hàn Quốc chỉ ra rằng trong hình ảnh vệ tinh mà truyền thông Mỹ đăng tải, gần xã Wollo có ghi chú nhà máy sản xuất nước uống đóng chai núi Yongak. Quan chức này đặt câu hỏi liệu miền Bắc có thể đặt một cơ sở phát triển đầu đạn hạt nhân cạnh nhà máy sản xuất nước uống đóng chai hay không.

Phó phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Hong-sik trong buổi họp báo thường kỳ ngày 9/7 đã từ chối bình luận về thông tin trên, chỉ nói rằng cơ quan tình báo Hàn-Mỹ vẫn đang hợp tác và theo dõi chặt chẽ cơ sở liên quan.

Trước đó, đài CNN Mỹ ngày 8/7 dẫn hình ảnh vệ tinh của công ty vệ tinh tư nhân nước này "Planet Labs", cho biết có một cơ sở hạt nhân đang hoạt động tại xã Wollo. 

Giám đốc Trung tâm không phổ biến hạt nhân Đông Á của Viện nghiên cứu quốc tế Middlebury Jeffrey Lewis đã phân tích những hình ảnh này, cho biết theo quan sát từ lâu của ông, khu vực xã Wollo có liên quan tới chương trình phát triển hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Ông này khẳng định không còn nghi ngờ việc miền Bắc vẫn đang tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo, đồng thời nhấn mạnh mối đe dọa từ Bình Nhưỡng đang ngày một lớn hơn.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất