Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên bác khả năng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra trong năm nay

Tin tức2020-07-10
Bắc Triều Tiên bác khả năng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra trong năm nay

Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un, ngày 10/7 đã ra một tuyên bố, cho biết theo nhận định cá nhân bà, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ không diễn ra trong năm nay và hội nghị này chỉ cần thiết cho phía Mỹ. 

Động thái trên cho thấy Bắc Triều Tiên đang cho rằng nếu Mỹ không có sự thay đổi lập trường đáng kể thì Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều không mang lại lợi ích gì cho Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, bà Kim nhận định vẫn chưa thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra, mà sẽ tùy theo quyết tâm của lãnh đạo Mỹ-Triều.

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ 6 giờ sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo đề cập tới khả năng tổ chức tiếp xúc cấp cao Mỹ-Triều.

Dù Bình Nhưỡng một mặt bác khả năng tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều trong năm nay, mặt khác vẫn để ngỏ rằng nước này có ý định phi hạt nhân hóa.

Bà Kim Yo-jong khẳng định không phải Bắc Triều Tiên sẽ không phi hạt nhân hóa, mà chỉ là chưa thể thực hiện trong thời điểm hiện nay. Để có thể phi hạt nhân hóa thì Mỹ cần có nhiều sự thay đổi, tức Washington phải thực thi các biện pháp quan trọng, không thể đảo ngược.

Tuy nhiên, bà Kim khẳng định miền Bắc không có ý định thảo luận lại với Mỹ về chủ đề "phá dỡ cơ sở hạt nhân Yongbyun đổi lấy Mỹ dỡ bỏ một phần cấm vận", điều đã được bao gồm trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội tháng 2 năm ngoái. Giờ đây, hai bên cần phải đổi chủ đề đàm phán thành "Mỹ rút bỏ chính sách thù địch với Bắc Triều Tiên và nối lại đàm phán Mỹ-Triều".

Bên cạnh đó, bà Kim cũng nhấn mạnh về mối quan hệ giữa lãnh đạo Mỹ-Triều. Bà khẳng định Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un có cảm tình với Tổng thống Mỹ Donald Trump, và hy vọng ông Trump sẽ tái đắc cử.

Liên quan đến vấn đề này, Phó phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Hye-sil trong buổi họp báo thường kỳ cùng ngày cho biết tuyên bố của bà Kim Yo-jong là thông điệp với Mỹ, không đề cập gì đặc biệt. Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng đối thoại Mỹ-Triều sẽ tiếp tục đạt được tiến triển.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất