Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Hãng lữ hành Bắc Triều Tiên quảng bá giá trị du lịch của núi Geumgang

Tin tức2020-07-15
Hãng lữ hành Bắc Triều Tiên quảng bá giá trị du lịch của núi Geumgang

Công ty lữ hành quốc tế núi Geumgang, một đơn vị du lịch của Bắc Triều Tiên, ngày 15/7 đã đăng tải trên trang chủ bài viết với nhan đề "Đặc điểm và ý nghĩa du lịch của các đỉnh núi Geumgang", trong đó đăng hình ảnh của đỉnh Sujong và đỉnh Bari trên ngọn núi này.  

Bài viết giới thiệu riêng việc những đỉnh núi trên hoàn toàn là đá hoa cương, không hề có đất hay thực vật sinh sống đã rất đáng kinh ngạc. Thêm vào đó, mỗi đỉnh lại gồm nhiều cụm đá hoa cương tạo nên cảnh quan kỳ bí, có giá trị du lịch. Quá trình hình thành đỉnh Sujong và đỉnh Bari cũng rất độc đáo. Hai đỉnh núi này là một trong những điểm nhấn trên núi Geumgang.

Công ty lữ hành trên ngày 4/7 cũng đăng tải một bài viết khác với nhan đề "Bức thư của khách du lịch", cho biết nhiều khách du lịch từng đến thăm núi Geumgang đã gửi thư đề nghị mở cửa trở lại tour du lịch trên ngọn núi này. Trong đó, nhiều người bày tỏ muốn thăm lại núi Geumgang khi dịch COVID-19 kết thúc.

Hãng lữ hành miền Bắc cho biết sẽ đón tiếp tận tình khách du lịch tới thăm núi Geumgang trong thời gian tới, qua đó gián tiếp bày tỏ hy vọng được mở lại tuyến du lịch tới ngọn núi này.

Tháng 1 năm nay, Bắc Triều Tiên đã đóng cửa biên giới để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan vào trong nước. Tuyến du lịch tới núi Geumgang dành cho du khách nước ngoài vì thế cũng bị tạm ngừng khai thác.

Tuy nhiên, thu hút khách du lịch quốc tế là một phương tiện thu ngoại tệ chính của miền Bắc, vốn đang cạn kiệt vì lệnh cấm vận của cộng đồng quốc tế. Các bài báo trên cho thấy miền Bắc đang chuẩn bị để mở cửa du lịch với khách quốc tế khi dịch COVID-19 được kiểm soát.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất