Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Ngoại trưởng Mỹ: "Washington hy vọng Bình Nhưỡng thay đổi quyết định về hội đàm Mỹ-Triều"

Tin tức2020-07-16
Ngoại trưởng Mỹ:

Trả lời chuyên trang chính trị "The Hill" (Mỹ) hôm 15/7 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định Washington luôn nỗ lực đối thoại với Bình Nhưỡng, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của phi hạt nhân hóa và ổn định an ninh trên bán đảo Hàn Quốc.  

Ông Pompeo cho biết để đạt được mục tiêu này, Mỹ cần một đối tác có thiện chí, song Bắc Triều Tiên đã đưa ra những tín hiệu không rõ ràng và không có ý định đàm phán với Mỹ. Qua đó, Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ hy vọng miền Bắc sẽ thay đổi quyết định. 

Trong chuyến thăm Hàn Quốc gần đây, Thứ trưởng Ngoại giao kiêm Đặc phái viên phụ trách vấn đề Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun cũng cho biết Mỹ sẵn sàng đối thoại với Bắc Triều Tiên nếu Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un bổ nhiệm một người đồng cấp “có thẩm quyền”, phụ trách đàm phán với Washington. 

Như vậy, quả bóng quyết định hội đàm Mỹ-Triều có thành hiện thực hay không đã được đá sang sân của Bình Nhưỡng.

Ngoài ra, Mỹ cũng tái khẳng định quan điểm phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên dứt khoát, toàn diện, và có thể kiểm chứng (FFVD).

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang đến gần, chính quyền ông Trump đang rất sốt sắng muốn đạt tiến triển mới trong quan hệ ngoại giao với Bắc Triều Tiên.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất