Ứng cử viên Bộ trưởng Thống nhất đề xuất phương án khắc phục hạn chế các biện pháp cấm vận miền Bắc
Ứng cử viên Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young sáng 21/7 đã có buổi tiếp xúc với báo giới, công bố ý tưởng "trao đổi quy mô nhỏ" liên Triều mà ông đã đề xuất trong văn bản trả lời chất vấn kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực ứng cử viên gửi đến các nghị sĩ tại Quốc hội.
Cụ thể, ứng cử viên Lee lấy ví dụ về phương thức giao dịch trao đổi hiện vật giữa hai miền Nam-Bắc, như lấy nước ở núi Baekdu (Bạch Đầu) hay rượu chưng cất dùng nước sông Daedong (Đại Đồng) ở miền Bắc đổi với gạo và dược phẩm của miền Nam. Phương án này nhằm khắc phục hạn chế giao dịch bằng số lượng lớn tiền mặt với Bắc Triều Tiên, trong khuôn khổ các lệnh trừng phạt miền Bắc.
Trước đó, trong văn bản trả lời câu hỏi chất vấn gửi lên văn phòng nghị sĩ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Kim Young-ho thuộc Ủy ban Ngoại giao và thống nhất tại Quốc hội, ông Lee In-young nhận định giao lưu giữa người thân các gia đình ly tán trong chiến tranh là bài toán cần ưu tiên xúc tiến mà không phải cân nhắc về mặt chính trị.
Cùng với đó, ứng cử viên Lee khẳng định sẽ triển khai tổ chức các cuộc đoàn tụ vào dịp Tết Trung thu tới. Cân nhắc tình hình dịch COVID-19, ông Lee đề xuất có thể tiến hành đoàn tụ với quy mô nhỏ, từng 10 gia đình một tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm.
Chỉ còn khoảng hai tháng nữa là tới Tết Trung thu, nên nếu được bổ nhiệm chức Bộ trưởng Thống nhất, có khả năng bước đi đầu tiên của ông Lee In-young trong vai trò mới sẽ là xúc tiến đoàn tụ người thân gia đình bị ly tán trong chiến tranh. Ứng cử viên Lee cho rằng đoàn tụ các gia đình bị chia cắt không phải vấn đề cần phối hợp giữa Hàn Quốc và Mỹ, mà là việc Chính phủ cần tự quyết định.
Ngoài ra, ứng cử viên Lee cũng cho biết sẽ tích cực xúc tiến viện trợ lương thực và các dự án hợp tác y tế sức khỏe với Bắc Triều Tiên, như hỗ trợ Bệnh viện đa khoa Bình Nhưỡng.
Đặc biệt, ông Lee nhấn mạnh Chính phủ đã quyết định phân bổ ngân sách để viện trợ 200.000 tấn gạo cho miền Bắc trong năm nay. Không chỉ hỗ trợ dược phẩm và lương thực, Hàn Quốc cũng có thể thực hiện các giao dịch nhỏ bằng hình thức "trao đổi hàng hóa" với phía miền Bắc.
Tuy nhiên, ứng cử viên Lee nhận định có nhiều hạn chế trong việc yêu cầu Bắc Triều Tiên bồi thường thiệt hại liên quan tới vụ Bình Nhưỡng cho nổ sập Văn phòng liên lạc liên Triều ở Gaesung gần đây.
Ngoài ra, ông Lee cũng cho rằng cần thu hẹp quy mô hay hoãn các cuộc tập trận quân sự chung của liên quân Hàn-Mỹ nửa cuối năm để hướng đến thúc đẩy đối thoại liên Triều, Mỹ-Triều.
Dự kiến phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực đối với ứng cử viên Lee In-young tại Quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 23/7 tới.
[Photo : YONHAP News]