Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Ứng cử viên Bộ trưởng Thống nhất yêu cầu Bắc Triền Tiên bồi thường vụ phá hủy Văn phòng liên lạc liên Triều

Tin tức2020-07-23
Ứng cử viên Bộ trưởng Thống nhất yêu cầu Bắc Triền Tiên bồi thường vụ phá hủy Văn phòng liên lạc liên Triều

Ứng cử viên Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young đã đề xuất đòi Bắc Triều Tiên bồi thường vụ phá hủy Văn phòng liên lạc liên Triều trong Khu công nghiệp liên Triều Gaesung bằng đất đai, trong trường hợp miền Nam thành lập văn phòng đại diện thường trú tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Lý giải cho đề xuất này, phía ứng cử viên Lee cho biết nếu Hàn Quốc giải quyết vụ việc trên theo khuôn khổ pháp lý thì sẽ không có hiệu quả thực tiễn. Do đó, phương án khả thi nhất là khi kênh liên lạc giữa hai miền Nam-Bắc được nâng lên thành văn phòng đại diện thường trú trong tương lai, Seoul đề nghị Bình Nhưỡng cung cấp đất đai miễn phí, đền bù cho vụ nổ trên.

Trong văn bản trả lời trình lên Ủy ban Ngoại giao và thống nhất thuộc Quốc hội ngày 21/7, ứng cử viên Lee In-young cho biết nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Bộ Thống nhất là nối lại kênh liên lạc giữa hai miền Nam-Bắc. Qua đó, ông đề xuất thành lập các văn phòng đại diện ở Seoul và Bình Nhưỡng để thúc đẩy đối thoại hòa giải. Tuy nhiên, ứng cử viên Lee nhận định do tính chất đặc biệt của quan hệ liên Triều, việc yêu cầu Bắc Triều Tiên bồi thường thiệt hại theo các thủ tục pháp lý có rất nhiều hạn chế.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất