Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc: "Seoul và Washington chưa từng thảo luận điều chỉnh quy mô quân đội Mỹ đồn trú"

Tin tức2020-07-30
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc: "Seoul và Washington chưa từng thảo luận điều chỉnh quy mô quân đội Mỹ đồn trú"

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Hong-sik tại buổi họp báo ngày 30/7 tái xác nhận hai nước Hàn-Mỹ chưa từng thảo luận về việc điều chỉnh quy mô lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.

Người phát ngôn Hong nhấn mạnh Seoul và Washington đều chung nhận định vai trò quan trọng của quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc là góp phần đảm bảo hòa bình và ổn định cho bán đảo Hàn Quốc nói riêng và khu vực Đông Bắc Á nói chung.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã công bố phương án rút khoảng 6.400 binh lính Mỹ đang đồn trú tại Đức về nước, đồng thời di dời 5.600 binh lính ở Đức sang các quốc gia châu Âu khác, chỉ để lại 24.000 binh lính tại Đức.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cho biết quyết định cắt giảm binh lực đồn trú ở Đức là vì nước châu Âu này không chi trả chi phí quân sự cho Mỹ. Theo đó, nhiều ý kiến dự đoán Washington cũng có khả năng dọa cắt giảm binh lính đồn trú ở Hàn Quốc để ép buộc Seoul tăng mức đóng góp chi phí quân sự.

Hơn 26.000 binh lính Mỹ hiện đang đóng quân tại Hàn Quốc.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất