Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

EU trừng phạt cá nhân, tổ chức dính líu tới các vụ tấn công mạng

Tin tức2020-07-31
EU trừng phạt cá nhân, tổ chức dính líu tới các vụ tấn công mạng

Liên minh châu Âu (EU) đã lần đầu tiên quyết định trừng phạt các cá nhân và tổ chức có dính líu tới các vụ tấn công mạng.  

Cụ thể, các đối tượng bị trừng phạt lần này gồm ba tổ chức và 6 cá nhân thuộc ba nước Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Nga, trong đó có công ty Chosun Expo của miền Bắc. Chosun Expo là một công ty ngụy trang liên kết với "Lab 110", bộ phận hoạt động tình báo của quân đội Bắc Triều Tiên trụ sở ở miền Bắc và Trung Quốc.

Hội đồng châu Âu cho rằng công ty Chosun Expo đã hỗ trợ tài chính, công nghệ, cơ sở vật chất cho nhiều cuộc tấn công mạng, là một yếu tố đe dọa Liên minh châu Âu và các nước thành viên.

Theo Hội đồng châu Âu, Chosun Expo đã dính líu đến vụ tấn công mạng toàn thế giới bằng mã độc "Warner Cry" vào tháng 5/2017, và các vụ tấn công mạng khác nhắm vào Cơ quan giám sát tài chính của Ba Lan, hãng phim Sony Pictures và Ngân hàng trung ương Bangladesh.

Ngoài ra, Hội đồng châu Âu cũng đã trừng phạt 4 cá nhân thuộc Tổng Cục trinh sát quân đội Nga. Những đối tượng này được cho là từng tấn công mạng wifi của Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) ở Hà Lan khi tổ chức này đang tiến hành điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.

Hai cá nhân và một tổ chức của Trung Quốc có tên trong danh sách trừng phạt của EU được cho là có liên quan tới vụ tấn công hệ thống mạng công nghệ thông tin (IT) của các doanh nghiệp trên toàn cầu, bao gồm cả châu Âu.

Các đối tượng trong danh sách đen của Liên minh châu Âu sẽ bị giới hạn nhập cảnh vào EU và bị đóng băng tài sản, các cá nhân và tổ chức của EU cũng bị cấm giao dịch với những đối tượng này.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất