Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Quân đội Hàn Quốc kỷ luật, bãi nhiệm quan chức liên quan tới vụ người tị nạn miền Bắc vượt biên

Tin tức2020-07-31
Quân đội Hàn Quốc kỷ luật, bãi nhiệm quan chức liên quan tới vụ người tị nạn miền Bắc vượt biên

Theo kết quả điều tra vụ việc người tị nạn Bắc Triều Tiên vượt biên về nước từ xã Wolgot, huyện Ganghwa, thành phố Incheon, được thiết bị giám sát của quân đội ghi lại, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 31/7 cho biết sẽ cảnh cáo nghiêm khắc Tư lệnh lực lượng hải quân đánh bộ cùng Quân khu trưởng Quân khu thủ đô, bãi nhiệm Sư đoàn trưởng Sư đoàn 2 lực lượng hải quân đánh bộ, và giao những người liên quan cho Ủy ban Kỷ luật. 

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân cho biết ngay sau khi truyền thông miền Bắc ngày 26/7 đưa tin về một trường hợp người tị nạn vượt biên, quân đội đã tiến hành rà soát và điều tra các vấn đề liên quan tới ngày 28/7. Quân đội đã xác định được lỗ hổng trong quy trình rà soát những điểm dễ sơ hở như cống thoát nước, phản ứng chủ động của nhân viên giám sát khi phát hiện nghi ngờ, và công tác kiểm tra trạng thái hoạt động của các thiết bị theo dõi như thiết bị giám sát nhiệt (TOD).

Theo kết quả điều tra, người tị nạn miền Bắc họ Kim (24 tuổi) đã bắt taxi vào khoảng 2 giờ 18 phút rạng sáng 18/7 tới gần khu vực Yeonmijeong, xã Wolgot. Khi đó, một nhân viên làm việc tại trạm kiểm soát khu vực kiểm soát dân sự cách đó 200 m đã thấy ánh đèn ô tô nhưng không báo cáo với cấp trên.

Đến 2 giờ 34 phút sáng, thiết bị giám sát ghi lại người này di chuyển tới đường thoát nước gần Yeonmijeong, rồi lặn xuống sông Hàn vào khoảng 2 giờ 46 phút. Tổng thời gian người này chạy trốn bằng đường thoát nước chỉ kéo dài không quá 12 phút. Mặc dù trong đường thoát nước có chướng ngại vật nhưng đều đã cũ kỹ và hỏng hóc, đủ để một người có thể len qua được.

Sau khi lặn xuống sông Hàn, người tị nạn trên đã bơi theo dòng nước tới địa phận của miền Bắc vào khoảng 4 giờ sáng. Đặc biệt, toàn bộ quá trình vượt biên của người này đã được thiết bị giám sát tầm trung và tầm gần của quân đội ghi lại 5 lần, thiết bị giám sát nhiệt ghi lại hai lần.

Để ngăn chặn trường hợp tương tự, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân cho biết sẽ tiến hành rà soát toàn bộ khu vực hàng rào sắt ở phía Nam, nơi người dân dễ tiếp cận nhất, đồng thời tăng cường tuần tra định kỳ khu vực này. 

Ngoài ra, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân giải thích quá trình sao lưu dữ liệu do TOD ghi lại có phát sinh một chút lỗi, nên mới chậm trễ xác nhận vụ việc. Một ngày trước khi truyền thông miền Bắc đưa tin liên quan, tức hôm 23/7, người phụ trách thiết bị theo dõi nhiệt TOD xác nhận lỗi chức năng ghi hình của thiết bị, nên đã xóa toàn bộ các video ghi lại từ thiết bị trước ngày 23/7. 

Theo đó, quân đội đã phục hồi 64 video bị xóa từ đầu tháng 5/2019 tới ngày 23/7 vừa qua, nhưng không thể khôi phục các video từ 10 giờ chiều 17/7 tới 5 giờ sáng 18/7. Quân đội cũng xác định trước đây đã có ba trường hợp vượt biên khác tương tự.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất