Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Cựu quan chức CIA: "Bắc Triều Tiên để ngỏ cánh cửa đàm phán với Mỹ"

Tin tức2020-07-31
Cựu quan chức CIA:

Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ đưa tin Cựu Giám đốc Trung tâm nhiệm vụ Hàn Quốc thuộc Cơ quan tình báo trung ương (CIA) Andrew Kim tại hội nghị trực tuyến do Trung tâm Belfer thuộc Đại học Harvard tổ chức ngày 30/7 (giờ địa phương) đã đề cập tới tuyên bố hôm 10/7 của Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong. Ông Kim đánh giá qua tuyên bố này, miền Bắc đã để ngỏ cánh cửa đàm phán với Washington. 

Khi còn giữ chức Giám đốc Trung tâm nhiệm vụ Hàn Quốc, ông Andrew Kim đã tham gia sâu vào quá trình đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều năm 2018.

Trong tuyên bố ngày 10/7, Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un, bác bỏ khả năng tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều trong năm nay, nhưng cũng đồng thời cho biết bà đã được anh trai cho phép thu thập DVD ghi lại sự kiện kỷ niệm Quốc khánh của Mỹ với tư cách cá nhân.

Theo ông Kim, nội dung này chứa ẩn ý là miền Bắc muốn mời một quan chức của Mỹ mang theo DVD đến thăm nước này, hoặc muốn Mỹ mời quan chức của Bình Nhưỡng thăm Washington. 

Ngoài ra, tuyên bố trên còn có nội dung Bắc Triều Tiên vẫn chưa sẵn sàng chuẩn bị để thực hiện các bước đi phi hạt nhân theo yêu cầu của Mỹ. Điều này cho thấy miền Bắc sẽ tiếp tục theo dõi phản ứng của Washington, tức yêu cầu Mỹ phải hành động trước.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất