Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Chuyên gia Liên hợp quốc: "Bắc Triều Tiên có thể đã thu nhỏ được đầu đạn hạt nhân"

Tin tức2020-08-04
Chuyên gia Liên hợp quốc: "Bắc Triều Tiên có thể đã thu nhỏ được đầu đạn hạt nhân"

Hãng tin Reuters (Anh) ngày 3/8 (giờ địa phương) cho biết đã thu thập được một báo cáo tuyệt mật của nhóm chuyên gia thuộc Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. 

Trong báo cáo này, phần lớn các quốc gia đánh giá Bắc Triều Tiên có thể đã thu nhỏ được đầu đạn hạt nhân để gắn lên tên lửa đạn đạo. Báo cáo không viết rõ tên các nước, nhưng cho biết một số quốc gia cho rằng 6 vụ thử nghiệm hạt nhân của miền Bắc đã giúp nước này thu nhỏ được vũ khí hạt nhân.

Một quốc gia đánh giá Bắc Triều Tiên có thể đã nâng cao trình độ công nghệ, như đưa đầu đạn tên lửa tầm xa xuyên thủng được hệ thống phòng thủ của đối phương, hay có khả năng tiếp tục thu nhỏ hơn nữa vũ khí hạt nhân để phát triển hệ thống đa đầu đạn.

Báo cáo chỉ ra rằng Bình Nhưỡng vẫn đang tiếp tục các chương trình hạt nhân như sản xuất uranium làm giàu nồng độ cao, xây dựng lò phản ứng thử nghiệm nước nhẹ. Một nước thành viên Liên hợp quốc đánh giá miền Bắc vẫn đang tiếp tục sản xuất vũ khí hạt nhân.

Về việc Bắc Triều Tiên phá hủy bãi thử nghiệm hạt nhân ở xã Punggye (huyện Kilju, tỉnh Bắc Hamgyong) tháng 5/2018, báo cáo chỉ ra rằng khi đó, miền Bắc chỉ phá hủy lối vào đường hầm trong bãi thử nghiệm hạt nhân, chưa có dấu hiệu phá hủy toàn bộ. Một quốc gia khác đánh giá Bắc Triều Tiên hoàn toàn có thể tái xây dựng, lắp đặt lại hạ tầng cần thiết cho các vụ thử nghiệm hạt nhân chỉ trong vòng ba tháng.

Báo cáo sơ bộ nói trên đã được nhóm chuyên gia trình lên Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên vào cùng ngày.

Ngày 2/8, Đài phát thanh và truyền hình nhật Bản (NHK) cũng đưa tin về báo cáo trên, cho biết miền Bắc vẫn đang tiếp tục sản xuất vật chất liên quan tới hạt nhân, nâng cao năng lực tên lửa đạn đạo để có thể gắn đầu đạn hạt nhân.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 4/8 đánh giá năng lực thu nhỏ vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên đang ở mức "tương đối". Quân đội Hàn Quốc vẫn đang theo dõi sát sao các động thái hạt nhân và tên lửa của miền Bắc, và duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ với Mỹ. Chính phủ Hàn Quốc không công nhận Bắc Triều Tiên là quốc gia sở hữu hạt nhân.

Trong Sách trắng Quốc phòng 2018, Hàn Quốc và Mỹ cũng đưa ra nhận xét tương tự về năng lực thu nhỏ đầu đạn hạt nhân của Bình Nhưỡng. Trong Sách trắng Quốc phòng 2020 sẽ phát hành cuối năm nay, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sẽ đưa ra nhận định về trình độ năng lực hạt nhân của miền Bắc.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất