Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

"Cơ sở hạt nhân của miền Bắc có thể đã thiệt hại do mưa lũ"

Tin tức2020-08-13
"Cơ sở hạt nhân của miền Bắc có thể đã thiệt hại do mưa lũ"

Theo báo cáo công bố ngày 12/8 của trang web chuyên về Bắc Triều Tiên "38 North" (Vĩ tuyến 38 độ Bắc), ảnh chụp từ vệ tinh dân sự cho thấy mực nước sông Guryong, gần cơ sở hạt nhân Yongbyon (tỉnh Bắc Pyongan, Bắc Triều Tiên), ngày 6/8 đã dâng cao đột biến so với ngày 22/7, cho thấy đây có vẻ là đợt lũ nghiêm trọng nhất trong vài năm trở lại đây trên sông Guryong.

Vĩ tuyến 38 độ Bắc giải thích mặc dù chính quyền miền Bắc đã liên tiếp củng cố đê điều ven sông Guryong, song có vẻ vẫn không thể ngăn được nước lũ trong đợt mưa lớn kéo dài năm nay. Đặc biệt, vệ tinh còn chụp được hình ảnh cho thấy con đập cắt ngang sông Guryong đã bị nhấn chìm trong nước.

Trang web trên nhận định có khả năng nước lũ sông Guryong đã gây thiệt hại tới mạng lưới điện và đường ống cấp nước làm mát của cơ sở hạt nhân Yongbyon, cụ thể là lò phản ứng hạt nhân công suất 5MW và lò phản ứng nước nhẹ thử nghiệm (ELWR).

Trong đó, lò phản ứng hạt nhân công suất 5MW có vẻ đã ngưng hoạt động khá lâu, còn lò phản ứng nước nhẹ thử nghiệm cũng không cho thấy dấu hiệu đang hoạt động, nhưng cả hai cơ sở này đều cần được cung cấp nước liên tục.

Trong ảnh chụp từ vệ tinh từng phần cơ sở hạt nhân Yongbyon ngày 8-11/8 cho thấy nước lũ đã rút bớt. Vĩ tuyến 38 độ Bắc nhận định có thể các cơ sở quan trọng như nhà máy làm giàu uranium (UEP) đã không bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất