Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Cơ quan tình báo Hàn Quốc: "Chủ tịch Kim Jong-un đang trao bớt quyền điều hành quốc gia cho em gái"

Tin tức2020-08-20
Cơ quan tình báo Hàn Quốc: "Chủ tịch Kim Jong-un đang trao bớt quyền điều hành quốc gia cho em gái"

Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) trong buổi báo cáo kín với Ủy ban tình báo tại Quốc hội ngày 20/8 cho biết Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đang chuyển giao quyền điều hành cho một số quan chức thân cận, trong đó có em gái là Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong.

Thông tin trên đã được nghị sĩ Kim Byung-ki của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành và nghị sĩ Ha Tae-kyung thuộc đảng Hợp nhất Tương lai, hai quan chức thuộc Ủy ban Tình báo tại Quốc hội, xác nhận. 

Theo NIS, Chủ tịch Kim Jong-un vẫn nắm giữ quyền lực tuyệt đối, song đang chuyển giao bớt một số quyền hạn. Tuy nhiên, động thái này không nhằm quyết định người thừa kế hay trao quyền điều hành cho người kế nhiệm, mà được xem là nhằm giảm bớt căng thẳng trong công tác điều hành quốc gia, và giảm trách nhiệm cho nhà lãnh đạo khi các chính sách thất bại.

Cơ quan tình báo quốc gia nhận định Chủ tịch Kim không chỉ trao bớt quyền điều hành cho mỗi em gái là Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong, dù có vẻ bà này được chuyển giao nhiều quyền nhất. Trong lĩnh vực kinh tế, nhà lãnh đạo Kim cũng trao thêm quyền hạn cho Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ kiêm Phó Chủ tịch đảng Lao động Pak Bong-ju và tân Thủ tướng Kim Tok-hun.

Ngoài ra, Cơ quan tình báo quốc gia cũng cho biết lò phản ứng hạt nhân công suất 5 MW tại Yongbyon (tỉnh Bắc Pyongan) vẫn đang trong tình trạng ngừng hoạt động, cơ sở tái xử lý hạt nhân cũng không có dấu hiệu hoạt động. Quy mô tập trận mùa hè của quân đội miền Bắc cũng đã giảm từ 25-65%. Bên cạnh đó, trong đợt mưa lũ kéo dài vừa qua, các tỉnh Gangwon, Nam và Bắc Hwanghae đã gánh chịu thiệt hại nặng nề.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất