Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bộ Thống nhất tiếp tục cho phép tổ chức dân sự gửi vật phẩm y tế cho Bắc Triều Tiên

Tin tức2020-08-21
Bộ Thống nhất tiếp tục cho phép tổ chức dân sự gửi vật phẩm y tế cho Bắc Triều Tiên

Trong buổi họp báo thường kỳ hôm 21/8, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Hye-sil cho biết Bộ đã cho phép một tổ chức dân sự giấu tên trong nước gửi các vật phẩm phòng dịch COVID-19 sang Bắc Triều Tiên. 

Đơn hàng hỗ trợ do tổ chức trên trình lên ngày 12/8 có quy mô 180 triệu won (151.800 USD), đa phần là bộ đồ bảo hộ y tế và hàng hóa không thuộc đối tượng trừng phạt của Liên hợp quốc. 

Tháng 6 vừa qua, Bộ Thống nhất cũng đã cho phép một tổ chức dân sự trong nước gửi lô khẩu trang trị giá 300 triệu won (khoảng 253.000 USD) cho Bình Nhưỡng.

Ngoài ra, liên quan đến việc Công ty thương mại nhân sâm Cao Ly Kaesong, đơn vị trung gian của miền Bắc thực hiện trao đổi hàng hóa với Bộ Thống nhất Hàn Quốc, bị nghi ngờ nằm trong danh sách cấm vận của Liên hợp quốc, bà Cho Hye-sil nhấn mạnh Seoul sẽ triển khai dự án mà không vi phạm lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế với Bình Nhưỡng. 

Trong buổi làm việc với Ủy ban tình báo tại Quốc hội ngày 20/8, Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết Công ty thương mại nhân sâm Cao Ly Kaesong nằm trong danh sách cấm vận miền Bắc của Liên hợp quốc.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất