Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Viện nghiên cứu Mỹ: "Bắc Triều Tiên có thể dự trữ tối đa 1,5 triệu tấn xăng dầu"

Tin tức2020-09-01
Viện nghiên cứu Mỹ: "Bắc Triều Tiên có thể dự trữ tối đa 1,5 triệu tấn xăng dầu"

Theo báo cáo đặc biệt "Phỏng đoán trữ lượng bể chứa dầu tại Bắc Triều Tiên" do Viện nghiên cứu Nautilus (Mỹ) công bố ngày 1/9, lượng dầu miền Bắc có thể dự trữ đạt từ 1 triệu tới 1,5 triệu tấn. 

Con số này căn cứ theo quy mô cơ sở trữ dầu của Bắc Triều Tiên là khoảng 1,1 triệu m² dựa trên hình ảnh vệ tinh Google, và phỏng đoán của Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) mà Viện nghiên cứu Nautilus chưa thể xác định là khoảng 500.000 m².

Viện nghiên cứu Nautilus cho rằng miền Bắc đang trữ tối đa 1,5 triệu tấn dầu thô và chế phẩm dầu mỏ, tương đương một năm tiêu thụ của nước này.

Mặc dù chưa thể xác định Bắc Triều Tiên đang chứa bao nhiêu dầu trong các cơ sở này, nhưng có thể miền Bắc vẫn đang trữ một lượng tương đối, đủ để trụ được trong vòng vài tháng bất chấp lệnh cấm vận của cộng đồng quốc tế.

Theo Lệnh cấm vận số 2397 năm 2017, Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc quy định mức trần cung cấp xăng dầu cho Bắc Triều Tiên là 500.000 thùng/năm. Các nước thành viên phải báo cáo về khối lượng và giá trị nếu xuất khẩu xăng dầu cho miền Bắc.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất