Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Seoul sẽ thu hồi số tiền chuyển cho WFP nếu dự án viện trợ 50.000 tấn gạo cho Bắc Triều Tiên bất thành

Tin tức2020-09-04
Seoul sẽ thu hồi số tiền chuyển cho WFP nếu dự án viện trợ 50.000 tấn gạo cho Bắc Triều Tiên bất thành

Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 3/9 cho biết nếu dự án viện trợ 50.000 tấn gạo cho Bắc Triều Tiên không có tiến triển trong năm nay thì Chính phủ sẽ thảo luận với Chương trình lương thực thế giới (WFP) theo hướng thu hồi lại số tiền quản lý dự án đã chuyển khoản trước cho WFP.  

Tháng 6 năm ngoái, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định viện trợ 50.000 tấn gạo sản xuất trong nước cho Bắc Triều Tiên thông qua Chương trình lương thực thế giới sau khi cân nhắc tình hình thiếu lương thực của miền Bắc. Sau đó, Chính phủ đã trích 13,8 tỷ won (11,6 triệu USD) chi phí quản lý dự án (gồm chi phí vận chuyển, trang thiết bị, chi phí giám sát) từ Quỹ hợp tác liên Triều chuyển cho WFP.

Tuy nhiên tháng 7 cùng năm, Bình Nhưỡng lấy lý do phản đối cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ và từ chối nhận gạo khiến dự án này vẫn bị bảo lưu tới thời điểm hiện tại.

Quan chức trên cho biết Bộ Thống nhất sẽ cân nhắc tổng hợp lập trường tích cực của WFP, tình hình lương thực khó khăn của miền Bắc, và tiếp tục thảo luận với Bình Nhưỡng thông qua WFP tới hết năm nay, nỗ lực để dự án được triển khai thành công.

Cũng theo quan chức trên, Bộ Thống nhất sẽ nỗ lực sớm thảo luận với Bắc Triều Tiên về việc tổ chức đoàn tụ qua video cho các gia đình ly tán trong chiến tranh Triều Tiên, cũng như vấn đề chuyển vật tư liên quan cho miền Bắc, do đây là một trong các nội dung nhất trí giữa lãnh đạo hai miền.

Tháng 4 năm ngoái, Hàn Quốc đã kết thúc tu sửa địa điểm đoàn tụ qua video cho các gia đình ly tán ở trong nước, và được Liên hợp quốc miễn cấm vận với những vật tư dự kiến chuyển sang Bắc Triều Tiên.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất