Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh hợp tác đồng minh để kiềm chế Trung Quốc

Tin tức2020-09-04
Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh hợp tác đồng minh để kiềm chế Trung Quốc

Xuất hiện trong một chương trình do cựu Phó Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Sebastian Gorka dẫn dắt ngày 2/9 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Tổng thống Donald Trump là Tổng thống đầu tiên thừa nhận Trung Quốc đã "nuốt sống" Mỹ trong một thời gian dài, và cần có biện pháp đối phó.

Ông Pompeo cũng tiết lộ các quốc gia khác như Hàn Quốc, Australia hay Nhật Bản đã bắt đầu gia nhập "cuộc chiến" này với Mỹ.

Trên kênh tin tức Fox News (Mỹ) hôm 1/9 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác với nhiều quốc gia và các nước đồng minh. Ông đánh giá không chỉ Mỹ mà nhiều nước khác cũng đã nhận ra rủi ro từ Trung Quốc đối với người dân và đất nước họ, và sẽ hợp tác với Washington để loại trừ Bắc Kinh trên mọi lĩnh vực.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng đang kêu gọi các nước thành viên Mạng lưới kinh tế thịnh vượng (EPN) tham gia chống Trung Quốc.

Trong một tin liên quan, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun ngày 31/8 (giờ địa phương) đã kêu gọi các nước có lợi ích chung trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, bao gồm Hàn Quốc, tham gia xây dựng cơ chế hợp tác đa phương vững mạnh như Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hay Liên minh châu Âu (EU).

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất