Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Tổng thống Trump: "Chủ tịch Bắc Triều Tiên coi vũ khí hạt nhân như nhà cửa"

Tin tức2020-09-10
Tổng thống Trump: "Chủ tịch Bắc Triều Tiên coi vũ khí hạt nhân như nhà cửa"

Một phần nội dung trong cuốn tự truyện nhan đề "Rage" (tạm dịch: "Cơn phẫn nộ") của Phó Tổng biên tập tờ Bưu điện Washington (WP) Bob Woodward đã được tiết lộ sớm với công chúng. Cuốn sách này dự kiến sẽ xuất bản vào ngày 15/9 tới.

Ông Bob Woodward là phóng viên điều tra từng hai lần nhận giải thưởng báo chí và văn học "Pulitzer" của Mỹ thông qua loạt bài đưa tin đặc biệt về "Vụ bê bối chính trị Watergate" khiến cựu Tổng thống Richard Nixon từ chức năm 1972. 

Ông Woodward tiết lộ Tổng thống Mỹ đã ví rằng Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un coi vũ khí hạt nhân như nhà cửa, nên ông Kim sẽ không bán nó.

Ngoài ra, cuốn tự truyện cũng tiết lộ về tình hình căng thẳng tột độ giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên hồi năm 2017. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đó là ông James Mattis đã phải mặc quân phục cả lúc ngủ để sẵn sàng cho những tình huống khẩn cấp, thậm chí là còn đến nhà thờ để cầu nguyện.

Cuốn tự truyện cũng tiết lộ nội dung các bức thư trao đổi giữa lãnh đạo Mỹ-Triều. Trong các bức thư này, Chủ tịch Kim Jong-un gọi ông Trump là "Quý ngài", bày tỏ hy vọng về một cuộc hội đàm lịch sử, khiến người dân thế giới liên tưởng tới một cảnh trong phim viễn tưởng.

Ngoài ra còn một nội dung đáng chú ý khác có liên quan tới dịch COVID-19. Trong bài phỏng vấn với ông Woodward, Tổng thống Donald Trump từng phát biểu rằng ông nhận thức trước được sự nguy hiểm của COVID-19, nhưng đã có những phát ngôn xem nhẹ dịch bệnh này trong các buổi họp báo

Trong thời gian qua, Tổng thống Donald Trump bị chỉ trích vì lạc quan quá mức về tình hình COVID-19. Do đó, trọng tâm của những chỉ trích này giờ đây lại đang chuyển sang hướng sàng việc lãnh đạo Nhà Trắng mặc dù đã nắm rõ mức độ nghiêm trọng của đại dịch, nhưng lại dẫn dắt người dân hiểu sai. Về điều này, ông Trump một lần nữa biện mình rằng đã giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của COVID-19 để tránh cho người dân rơi vào tâm lý hoảng sợ.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất