Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

ASEAN hối thúc nối lại đối thoại phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc

Tin tức2020-09-11
ASEAN hối thúc nối lại đối thoại phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc

Ngoại trưởng 10 nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày 9/9 đã tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN trực tuyến lần thứ 53. Trong Tuyên bố chung do Việt Nam, nước Chủ tịch hội nghị, công bố vào ngày 10/9, Ngoại trưởng các nước nhấn mạnh việc tất cả các bên đương sự tiếp tục đối thoại để phi hạt nhân hóa, thiết lập hòa bình, ổn định vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc là điều hết sức quan trọng. 

Các nước Đông Nam Á hối thúc các nước liên quan tiếp tục nỗ lực nối lại đối thoại, thực thi các nội dung nhất trí trong Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm ngày 27/4/2018, Tuyên bố chung Bình Nhưỡng 19/9/2018 và Tuyên bố chung Mỹ-Triều tại Singapore ngày 12/6/2018.

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sẽ theo sát những nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược (CVID); đồng thời tái cam kết sẽ thực thi đúng các nghị quyết liên quan của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

Liên quan tới tranh chấp chủ quyền trên vùng biển Nam Trung Quốc (Việt Nam gọi là biển Đông), Ngoại trưởng các nước ASEAN kêu gọi các bên kiềm chế hành vi có thể khiến tình hình trở nên phức tạp hơn, tái khẳng định về tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp theo hướng hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế.

Tuyên bố không đề cập trực tiếp tới Trung Quốc, nhưng có nội dung rằng một số Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN bày tỏ lo ngại về các hoạt động nghiêm trọng diễn ra trên biển Đông, như xây đảo nhân tạo, có thể làm tổn hại niềm tin, đẩy cao căng thẳng, gây hại cho hòa bình và ổn định khu vực.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất