Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Washington tiếp tục nhấn mạnh hy vọng nối lại đàm phán Mỹ-Triều

Tin tức2020-09-11
Washington tiếp tục nhấn mạnh hy vọng nối lại đàm phán Mỹ-Triều

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 9/9 (giờ địa phương) đã bày tỏ hy vọng nối lại đối thoại song phương với Bắc Triều Tiên. Ông cũng khẳng định phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Hàn Quốc là điều tốt nhất với người dân miền Bắc, đồng thời thể hiện ý định hỗ trợ nhân đạo cho nước này.

Phát biểu của Ngoại trưởng Pompeo được đưa ra trong bối cảnh nội dung các bức thư trao đổi giữa lãnh đạo Mỹ-Triều sẽ được tiết lộ cuốn tự truyện nhan đề "Rage" (tạm dịch: "Cơn phẫn nộ") của Phó Tổng biên tập tờ Bưu điện Washington (WP) Bob Woodward sắp phát hành. Trong các bức thư này Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un nhiều lần gọi Tổng thống Mỹ Donal Trump là "Quý ngài".

Mặc dù mang tính lý thuyết nhưng việc Ngoại trưởng Pompeo tái khẳng định mong muốn nối lại đối thoại và hỗ trợ nhân đạo cho miền Bắc được cho là nhằm giảm thiểu tác động của việc công khai thư trao đổi giữa lãnh đạo hai nước trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Ông Pompeo đã tránh đề cập đến cuốn sách trên, cũng như tình trạng sức khỏe của Chủ tịch Kim Jong-un.

Trong một tin liên quan, Tư lệnh lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc Robert Abrams cho biết hiện tại Bình Nhưỡng không có dấu hiệu khiêu khích. Dường như nước này đang tập trung đối phó với dịch COVID-19 và khắc phục thiệt hại sau bão.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất