Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

AFP: "Tổng thống Trump từng đề nghị Bắc Triều Tiên dỡ bỏ 5 cơ sở hạt nhân"

Tin tức2020-09-14

Hãng thông tấn AFP (Pháp) đã tiết lộ câu chuyện phía sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai diễn ra tại thủ đô Hà Nội (Việt Nam) vào tháng 2/2019, trích trong cuốn tự truyện nhan đề "Rage" (tạm dịch: "Cơn phẫn nộ") của Phó Tổng biên tập tờ Bưu điện Washington (WP) Bob Woodward, dự kiến xuất bản vào tuần sau.

Nội dung bài báo cho biết tại cuộc nhóm họp giữa lãnh đạo hai nước Mỹ và Bắc Triều Tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un rằng nước này không thể chỉ có một cơ sở hạt nhân ở Yongbyon, và việc gỡ bỏ 5 cơ sở hạt nhân sẽ mang lại lợi ích cho miền Bắc. Bài báo không phân tích rõ "lợi ích" được nhắc đến ở đây là gì, song có ý kiến cho rằng đó là các lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng mong muốn được dỡ bỏ.

Tổng thống Trump hối thúc Bình Nhưỡng thực hiện một "thỏa thuận lớn", đề nghị ông Kim cởi bỏ "gánh nặng hạt nhân". Tuy nhiên, Chủ tịch Kim Jong-un không có động thái nhượng bộ đã khiến ông Trump rời đi do cảm thấy ông Kim chưa chuẩn bị sẵn sàng để đàm phán.

Cuốn tự truyện của Bob Woodward được cho là cũng tiết lộ nội dung các bức thư trao đổi giữa lãnh đạo Mỹ-Triều, và việc ông Trump từng đề cập rằng Chủ tịch Kim sau khi thanh trừng chú họ Jang Song-thaek đã cho các quan chức cấp cao Bắc Triều Tiên chứng kiến thi thể không còn nguyên vẹn của người này.

Đây không phải lần đầu tiên câu chuyện phía sau các cuộc đàm phán hay Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều được tiết lộ. Tuy nhiên, với việc Tổng thống Trump nhiều lần nhắc đến quan hệ ngoại giao tốt đẹp với miền Bắc như một thành tựu, dư luận đang hết sức chú ý tới phản ứng của nước Mỹ sau khi cuốn tự truyện "Rage" được phát hành.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất