Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh duy trì hợp tác liên Triều

Tin tức2020-09-16
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh duy trì hợp tác liên Triều

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young ngày 16/9 đã tới thăm làng đình chiến Bàn Môn Điếm trước thềm kỷ niệm hai năm Tuyên bố chung Bình Nhưỡng (19/9/2018).  

Bộ trưởng Lee nhấn mạnh phải duy trì thường niên hợp tác nhân đạo với Bắc Triều Tiên ở các lĩnh vực y tế, phòng dịch, khí hậu và môi trường ở quy mô nhất định, dựa trên nền tảng là trao đổi Hàn-Mỹ, bất kể tình hình bán đảo Hàn Quốc ra sao. Chỉ như vậy mới có thể xây dựng niềm tin ba bên Hàn-Triều-Mỹ.

Bộ trưởng Lee cũng đề xuất hợp tác liên Triều khắc phục hậu quả mưa lũ, trong bối cảnh cả hai miền đều chịu nhiều thiệt hại do mưa lớn và bão thời gian qua.

Ông Lee nhấn mạnh để thực thi Tuyên bố chung Bình Nhưỡng, hai bên cần tiến hành từ những "bước đi nhỏ" ở lĩnh vực nhân đạo và các lĩnh vực hợp tác, giao lưu có thể thực hiện ngay trong thời điểm hiện tại.

Cụ thể, Bộ trưởng Thống nhất đề xuất mở cửa trở lại "Con đường Hòa bình Khu phi quân sự liên Triều (DMZ)" từ tháng sau nếu dịch COVID-19 được kiểm soát, tổ chức đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên ở quy mô nhỏ tại Bàn Môn Điếm.

Ông Lee đánh giá cả hai miền Nam-Bắc đều đang nỗ lực thực thi các nội dung nhất trí trong Tuyên bố chung Bình Nhưỡng. Hàn Quốc đã lập dự luật liên quan để giải quyết vấn đề tổ chức dân sự rải truyền đơn sang miền Bắc, điều chỉnh quy mô tập trận chung với Mỹ.

Về phần mình, Bắc Triều Tiên cũng đã thể hiện quyết tâm tuân thủ các hạng mục nhất trí. Việc nước này đánh sập Văn phòng liên lạc liên Triều ở Gaesung rõ ràng là hết sức đáng tiếc. Tuy nhiên sau đó, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã ra chỉ thị tạm dừng kế hoạch quân sự với miền Nam để không đẩy cao căng thẳng thêm nữa.

Bộ trưởng Thống nhất đánh giá trong hai năm qua, căng thẳng quân sự đã giảm nhẹ, khu vực biên giới liên Triều duy trì bầu không khí hòa bình, khác hẳn với tình hình căng thẳng tột độ hồi năm 2017.

Tuyên bố chung Bình Nhưỡng được lãnh đạo hai miền thông qua trong Hội nghị thượng đỉnh tại Bình Nhưỡng vào ngày 19/9/2018. Tuyên bố đề ra nhiều biện pháp đa dạng nhằm giải tỏa thực chất nguy cơ chiến tranh trên bán đảo Hàn Quốc; những sáng kiến hợp tác kinh tế cụ thể ở các lĩnh vực nhân đạo, văn hóa, xã hội; và chuyến thăm miền Nam của nhà lãnh đạo miền Bắc nhằm đưa quan hệ liên Triều lên một giai đoạn mới.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất