Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

38 North: "Sà lan phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm của Bắc Triều Tiên biến mất trên ảnh vệ tinh"

Tin tức2020-09-16
38 North: "Sà lan phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm của Bắc Triều Tiên biến mất trên ảnh vệ tinh"

Ông Peter Makowsky, chuyên gia phân tích ảnh vệ tinh của trang web chuyên về Bắc Triều Tiên "38 North" (Vĩ tuyến 38 độ Bắc), và nhà nghiên cứu Jack Liu ngày 15/9 (giờ địa phương) đã đăng tải bài viết trên trang này, phân tích một số hoạt động của Bắc Triều Tiên tại nhà máy đóng tàu Sinpo (tỉnh Nam Hamgyong).  

Hai chuyên gia cho biết trên hình ảnh vệ tinh mới nhất không còn xuất hiện sà lan dùng để phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM), từng được phát hiện ở nhà máy đóng tàu Sinpo trước đó. Hai nhà nghiên cứu không loại trừ khả năng miền Bắc đã cho sửa chữa lại sà lan do có thể bị hỏng hóc sau đợt mưa bão. 

Hình ảnh vệ tinh phát hiện được một phần đuôi tàu ngầm lớp Sinpo mà miền Bắc đang che chắn. Ngoài ra, có ba vật thể nằm ở phía trước tàu ngầm. Có khả năng Bắc Triều Tiên đang sửa chữa sà lan gần ba vật thể này. Tuy nhiên, cũng có thể miền Bắc đã đưa sà lan lên bờ để sửa chữa, hoặc đưa lên tàu hỏa, vận chuyển đến một nhà máy sửa chữa khác.

Nếu không phải các khả năng trên thì có một giả thuyết nữa là sà lan biến mất vì Bắc Triều Tiên chuẩn bị phóng tên lửa SLBM. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng nước này sẽ không phóng thử nghiệm tên lửa khi vừa mới trải qua nhiều cơn bão gây thiệt hại nặng nề.

Ngoài ra, trên ảnh vệ tinh không còn xuất hiện một vật thể giống tàu ngầm cỡ nhỏ, từng được kéo lên khỏi mặt nước vào ngày 27/5, có chiều dài khoảng 15m.

Trước đó, nhà nghiên cứu cấp cao Joseph S. Bermudez thuộc Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) đã đăng tải một bài viết trên trang “Beyond Parallel” (Vượt qua sự chia cắt) chuyên về Bắc Triều Tiên, cũng nhận định về khả năng miền Bắc chuẩn bị phóng thử nghiệm tên lửa SLBM.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất