Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Nhà nghiên cứu Mỹ: "Nhiều khả năng Bắc Triều Tiên sắp ra mắt tên lửa tầm trung kiểu mới"

Tin tức2020-09-17
Nhà nghiên cứu Mỹ: "Nhiều khả năng Bắc Triều Tiên sắp ra mắt tên lửa tầm trung kiểu mới"

Trong buổi tọa đàm trực tuyến do tổ chức phi chính phủ "Cộng đồng Hàn Quốc" tại Mỹ tổ chức ngày 16/9 (giờ địa phương), nhà nghiên cứu cấp cao người Mỹ Ankit Panda thuộc Quỹ hòa bình quốc tế Carnergie (CEIP) cho biết Bắc Triều Tiên có thể sẽ ra mắt một vũ khí mới tại lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động miền Bắc ngày 10/10 tới.

Trong quá khứ, vào mỗi dịp kỷ niệm năm chẵn như lễ kỷ niệm 70 năm, 65 năm thành lập đảng Lao động miền Bắc, nước này đã cho ra mắt các tên lửa chiến lược như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) KN-14, tên lửa đạn đạo tầm trung xa (IRBM) Hwasong-10. Thêm vào đó, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un cũng từng đưa ra cảnh báo miền Bắc sẽ ra mắt một loại vũ khí chiến lược mới. 

Do đó, ông Ankit Panda cho biết có thể hình dung Bắc Triều Tiên sẽ công khai thành quả liên quan đến cơ chế hạt nhân chiến lược mà nước này đã im hơi lặng tiếng trong suốt hai năm trở lại đây.

Ông Panda dự báo có khả năng miền Bắc sẽ giới thiệu một loại tên lửa đạn đạo tầm trung kiểu mới sử dụng nhiên liệu rắn như Sao Bắc Cực-2. Các bệ phóng tên lửa cũng đã xuất hiện trong hình ảnh chụp từ vệ tinh do trang web chuyên về Bắc Triều Tiên "38 North" (Vĩ tuyến 38 độ Bắc) công bố gần đây. 

Nhà nghiên cứu Mỹ khẳng định lễ duyệt binh lần này là cơ hội để miền Bắc phô trương năng lực quân sự về cả chất và lượng cho Mỹ và toàn thế giới.

Xét theo tốc độ phát triển hạt nhân và tên lửa như trên, ông Panda cho biết chiến lược từ từ áp đặt các lệnh trừng phạt lên Bắc Triều Tiên để giành thế thượng phong của Mỹ là một tính toán sai lầm.

Nếu chỉ áp đặt các lệnh trừng phạt và chờ đợi nước này thay đổi các tính toán chiến lược hạt nhân thì thực sự là một canh bạc nguy hiểm, bởi theo thời gian, nước này sẽ ngày càng sở hữu nhiều vũ khí tốt hơn.

Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ (DNI) Markus Garlauskas cũng chỉ ra rằng trong năm ngoái, miền Bắc vẫn thu được nhiều lợi nhuận đáng kể bằng nhiều cách né tránh các lệnh trừng phạt áp đặt lên nước này.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất