Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

FAO tiếp tục chỉ định Bắc Triều Tiên là nước cần hỗ trợ lương thực từ bên ngoài

Tin tức2020-09-18
FAO tiếp tục chỉ định Bắc Triều Tiên là nước cần hỗ trợ lương thực từ bên ngoài

Tổ chức Lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) ngày 17/9 (giờ địa phương) tiếp tục chỉ định Bắc Triều Tiên là nước nằm trong danh sách 45 quốc gia cần hỗ trợ lương thực từ bên ngoài.

Quyết định trên được phản ánh trong báo cáo "Triển vọng canh tác và tình hình lương thực" quý III năm 2020 đối với các quốc gia có thu nhập thấp, thiếu lương thực. Kể từ khi bắt đầu khảo sát năm 2007, FAO đã liên tục đưa miền Bắc vào danh sách này. Dịch COVID-19 và hậu quả thiên tai được phân tích là nguyên nhân chủ yếu gây ảnh hưởng đến tình hình lương thực tại Bình Nhưỡng. 

Kinh tế hạn chế do dịch COVID-19 đã làm gia tăng bất ổn về lương thực ở miền Bắc, khiến cuộc sống người dân thêm khó khăn. Thêm vào đó, mưa lớn và lũ lụt xảy ra liên tục từ tháng 8 đến đầu tháng 9 đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề, đặc biệt là thiệt hại về lương thực và gia súc ở khu vực phía Nam Bắc Triều Tiên.

Các phương tiện truyền thông Bắc Triều Tiên cũng đưa tin hàng nghìn ha đất nông nghiệp ở tỉnh Hwanghae bị ngập úng, tỉnh Pyongan cũng bị ảnh hưởng bởi cơn bão Bavi trong tháng 8, toàn bộ khu vực đồng bằng Hamhung (tỉnh Nam Hamgyong) và huyện Anbyon, khu vực sản xuất gạo lớn nhất tỉnh Gangwon (Bắc Triều Tiên) đều nằm trong phạm vi ảnh hưởng của cơn bão Maysak và Haishen đầu tháng 9.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng hầu hết người dân Bắc Triều Tiên ăn ít và thực phẩm không đa dạng.

Trong báo cáo này, 34/45 quốc gia cần viện trợ lương thực từ bên ngoài do FAO chỉ định là các nước châu Phi, chiếm 76% tổng thể. Ngoài Bắc Triều Tiên, 8 quốc gia ở khu vực châu Á như Myanmar, Afghanistan và Bangladesh cũng nằm trong danh sách này.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất